Vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long: 'Tôi đang đi tìm thì nghe tiếng chú ơi cứu cháu với'

(PLO)- "Khả năng cháu M lấy hơi lặn ra ngoài, qua ô cửa sổ phần mui tàu. Sau đó khi M hét lên thì chúng tôi tìm thấy và đưa cháu vào" - anh Nguyễn Đình Vỹ kể thời khắc cứu cháu bé bị lật tàu ở vịnh Hạ Long.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong vụ lật tàu ở Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, tối 19-7, cháu bé 10 tuổi được lực lượng cứu hộ tìm thấy là Hoàng Nhật M, 10 tuổi, ngụ phường Hoàng Mai, Hà Nội.

M được lực lượng cứu hộ tìm thấy vào khoảng 18 giờ và đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tinh thần hoảng loạn. Sau một ngày điều trị, sức khỏe của M đang dần ổn định nhưng vẫn cần phải theo dõi.

Vụ lật tàu ở Vịnh Hạ Long Tôi đang đi tìm thì nghe tiếng 'chú ơi cứu cháu với'.jpg
Cháu M đang được điều trị tại Bệnh viện Bãi Cháy. Ảnh: CTV

Anh Nguyễn Đình Vỹ, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Quảng Ninh, người trực tiếp đưa cháu M lên bờ, cho biết khi anh đang cùng lực lượng chức năng tìm kiếm thì nghe thấy tiếng hét lớn: “Chú ơi cứu cháu với”. Nghe tiếng hô lớn, anh Vỹ lao xuống dòng nước về phía cháu bé và đưa lên tàu cứu hộ.

Nhận định về hoàn cảnh lúc đó, anh Vỹ nói thời điểm xảy ra sự cố, cháu M ở khoang trống trên mui, khả năng là khoang hành khách ở tầng 2, khi tàu lật, thường phần có máy sẽ nặng hơn nên còn khoảng trống ở phần mui, còn ôxy. Sau đó, cháu theo ánh sáng của đèn cứu hộ và lặn ra ngoài, kêu cứu.

"Khả năng cháu M lấy hơi lặn ra ngoài, qua ô cửa sổ phần mui tàu. Sau đó khi M hét lên thì chúng tôi tìm thấy và đưa cháu vào" - anh Vỹ kể lại.

Vụ lật tàu ở Vịnh Hạ Long Tôi đang đi tìm thì nghe tiếng 'chú ơi cứu cháu với'.png
Cháu M ở thời điểm vừa được lực lượng chức năng cứu lên tàu. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Theo thông tin từ Bệnh viện Bãi Cháy, cháu M được chẩn đoán suy hô hấp, viêm phổi, vết thương nhiều nơi sau đuối nước. Hiện tại, tình trạng bệnh nhi tỉnh, không sốt, phổi thông khí được, được chỉ định sử dụng thở oxy gọng môi.

Nguồn tin của PLO cho biết dự kiến trong hôm nay, cháu M được chuyển tuyến đến Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục theo dõi và điều trị theo nguyện vọng của gia đình. Toàn bộ chi phí điều trị cho các nạn nhân trong vụ lật tàu, gia đình người bệnh không phải chi trả.

Cháu Hoàng Nhật M đã thoát được ra ngoài và sống sót song thông tin về cha mẹ em vẫn chưa được xác định. Lực lượng chức năng đang nỗ lực triển khai nhiều phương án tìm kiếm các nạn nhân vụ lật tàu ở Hạ Long.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh, tàu gặp nạn mang tên Vịnh Xanh 58, số hiệu QN-7105, là tàu du lịch vỏ sắt, đóng năm 2015, chở 49 người (46 khách du lịch và ba thuyền viên).

Tàu xuất phát tham quan lúc 12 giờ 55 phút ngày 19-7 (thứ Bảy), hành trình tham quan vịnh Hạ Long (hang Sửng Sốt – Đảo Titop). Đến khoảng 14 giờ 5 phút, tàu gặp gió mạnh, bất ngờ lật úp và mất liên lạc GPS.

Đến 1 giờ 40 phút ngày 20-7, các lực lượng chức năng trục vớt được tàu và tìm thấy 45/49 người (10 người sống và 35 người đã tử vong), còn bốn người mất tích chưa tìm thấy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.