Quảng Ninh có báo cáo mới nhất về số người có mặt trên tàu bị lật ở vịnh Hạ Long

(PLO)- Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh, tính đến 1 giờ 40 phút sáng 20-7, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 45/49 người trong vụ lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, trong đó có 10 người còn sống và 35 người tử vong, 4 nạn nhân vẫn đang mất tích.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 20-7, bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, đã đến thăm hỏi, động viên nạn nhân trong vụ chìm tàu du lịch đang cấp cứu, hồi sức tại bệnh viện. Cùng đi có lãnh đạo Sở Y tế và các ngành liên quan.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh đã trực tiếp đến thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên tinh thần 9 nạn nhân bị thương đang cấp cứu, hồi sức tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Bãi Cháy.

hoang-nhat-minh-chim-tau-vinh-ha-long.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Trịnh Thị Minh Thanh thăm hỏi, động viên cháu Hoàng Nhật Minh đang điều trị tại Bệnh viện Bãi Cháy. Ảnh: BÁO QUẢNG NINH

Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ sự chia sẻ, cảm thông sâu sắc trước những mất mát của các nạn nhân cùng gia đình; đồng thời động viên gia đình và các nạn nhân cố gắng ổn định tinh thần, tích cực phối hợp với y, bác sĩ để điều trị, vượt qua hoạn nạn.

Bà cũng đề nghị đội ngũ cán bộ y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Bãi Cháy huy động mọi nguồn lực, tập trung điều trị và chăm sóc tốt nhất để đảm bảo sức khỏe cho các nạn nhân, giúp họ sớm ổn định và hồi phục.

Khẩn trương chỉ đạo và huy động hơn 1.000 người cứu hộ

Cũng trong sáng 20-7, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có báo báo ban đầu về vụ tai nạn xảy ra trên vịnh Hạ Long.

Theo Báo cáo 266/BC-UBND do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện ký, con tàu gặp nạn mang tên Vịnh Xanh 58, số hiệu QN-7105, là tàu du lịch vỏ sắt, đóng năm 2015, chở 49 người (46 khách du lịch và 3 thuyền viên).

Tàu xuất phát tham quan lúc 12 giờ 55 ngày 19-7 (thứ Bảy), hành trình tham quan Vịnh Hạ Long (hang Sửng Sốt – Đảo Titop). Đến khoảng 14 giờ 5 phút, tàu gặp gió mạnh, bất ngờ lật úp và mất liên lạc GPS.

Tỉnh Quảng Ninh báo cáo chính thức vụ lật tàu trên Vịnh Hạ LongPhó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp vào hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, thăm hỏi thân nhân nạn nhân.

Ngay sau khi nhận thông tin vụ việc, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh đã họp khẩn và chỉ đạo toàn bộ lực lượng, phương tiện từ Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Công an tỉnh, Quân khu 3, Ban Quản lý vịnh Hạ Long cùng hàng trăm thợ lặn chuyên nghiệp triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn suốt đêm 19-7.

Tổng cộng đã huy động gần 1.000 người, hơn 100 phương tiện tàu, xuồng và các thiết bị lặn chuyên dụng từ nhiều đơn vị cùng nhiều doanh nghiệp, ngư dân địa phương tình nguyện hỗ trợ tìm kiếm.

Tỉnh cũng lập Sở Chỉ huy gồm Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển, UBND tỉnh Quảng Ninh tại trụ sở Hải đội Biên phòng 2 - Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để tiếp tục chỉ huy, điều hành tổ chức tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Chính phủ chỉ đạo sát sao, tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ khẩn cấp gia đình nạn nhân

Thủ tướng đã ban hành Công điện khẩn 114/CĐ-TTg chỉ đạo Quảng Ninh tập trung toàn lực khắc phục hậu quả. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp vào hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, thăm hỏi thân nhân nạn nhân.

vinh-ha-long-2.jpg
Các lực lượng trục vớt con tàu ngay trong đêm.

Đến 01 giờ 40, ngày 20-7, các lực lượng chức năng trục vớt được tầu và tìm thấy 45/49 người (10 người sống và 35 người đã tử vong), còn 4 người mất tích chưa tìm thấy.

UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết trong số 35 người chết, đã hoàn thành thủ tục khám nghiệm, xác định danh tính 31 người. Tỉnh đã hỗ trợ trước mắt 25 triệu đồng/người thiệt mạng để lo mai táng, đồng thời hỗ trợ thêm 5 triệu đồng với các gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Tỉnh cũng bố trí xe, nơi ở tạm thời, và tổ chức đưa thi thể về quê an táng.

Hiện, UBND tỉnh chỉ đạo các lực lượng tiếp tục duy trì tìm kiếm trên biển, đồng thời làm rõ nguyên nhân sự cố lật tàu để xử lý trách nhiệm, đảm bảo an toàn cho hoạt động du lịch đường thủy.

UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết sẽ cập nhật liên tục thông tin mới nhất về công tác cứu nạn và kết quả điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Danh tính 4 nạn nhân mất tích hiện chưa tìm thấy gồm:

- Hoàng Văn Thái (sinh năm 1985)

- Hoàng Việt Hùng (sinh năm 1979)

- Hoàng Thị Quyên (sinh năm 1975)

- Nguyễn Duy Khải Phong (sinh năm 2019)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.