Vụ lật tàu ở Vịnh Hạ Long: Cả nhóm mười mấy người cùng đi, giờ chỉ 1 người về

(PLO)- Người ở lại mất hi vọng về việc người thân sống sót trong vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long, giờ chỉ mong có thể tìm thấy thi thể để đưa về.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhà tang lễ TP Hạ Long (Quảng Ninh) sáng 20-7 ngập trong màn mưa bụi, trong những tiếng nức nở không ngớt, tiếng khóc thầm, tiếng thở dài nặng trĩu...

Có mặt tại đây từ 9 giờ tối hôm trước, những người trong gia đình bà Từ Thị Bạt (Thường Tín, Hà Nội) sau một đêm không ngủ, tiếp tục mong tin về người thân.

"Tôi mong ngóng mỗi khi người ta đưa thêm ai đến nhưng hi vọng lại tắt ngay khi nhận ra đó không phải là người nhà mình" - bà Bạt nói.

lật tàu ở Hạ Long
Bà Bạt thất thần nhìn chiếc xe cứu thương lặng lẽ tiến vào nhà tang lễ... Ảnh: TT

Em trai bà Bạt là ông Từ Bá Thạch (sinh năm 1971) cùng vợ (sinh năm 1975) và nhóm bạn, tự lái xe đến Hạ Long từ thứ 6 ngày 18-7. "Lúc tụi nó đi, trời vẫn đẹp lắm" - bà Bạt nhớ lại.

Cả nhóm gồm mười mấy người lớn và một trẻ 13 tuổi cùng lên tàu Vịnh Xanh 58. Sau tai nạn, chỉ có cháu bé may mắn sống sót - sau ba tiếng mắc kẹt ở khe tàu được lực lượng biên phòng đến cứu.

"Em tôi được tìm thấy từ sớm, cả người thâm tím, đầy vết xước, chắc do bị va đập mạnh lắm" - bà Bạt đỏ hoe mắt. Trong nhóm ấy, gần một nửa vẫn đang mất tích, trong đó có vợ của ông Thạch.

Ông Thạch làm nghề lái xe, vợ ông bán hàng ở chợ. "Tụi nó tranh thủ sắp xếp mãi mới được một cuối tuần để đi du lịch hè. Tụi nó đều đi, giờ hai đứa con biết làm thế nào?" - bà Bạt ngậm ngùi.

Con gái lớn của ông Thạch sinh năm 2000, theo lời bà Bạt, đã ngất lên ngất xuống khi biết tin. "Con mất bố mẹ nhưng đau đớn hơn cả là nỗi lo rằng mẹ nó có thể vĩnh viễn nằm lại dưới lòng biển sâu. Làm sao nó chịu được" - bà Bạt nói.

Bà Bạt không còn hi vọng em dâu còn sống nhưng "dù thế nào cũng nhất định phải tìm được để còn đưa về cho vợ chồng nó đoàn tụ".

Vụ lật tàu ở Vịnh Hạ Long: Cả nhóm mười mấy người đi, chỉ 1 người về
Thân nhân người bị nạn làm thủ tục tiếp nhận thi thể tại nhà tang lễ. Ảnh: TT

Theo báo cáo của tỉnh Quảng Ninh, con tàu gặp nạn mang tên Vịnh Xanh 58, số hiệu QN-7105, là tàu du lịch vỏ sắt, đóng năm 2015, chở 49 người (46 khách du lịch và ba thuyền viên).

Tàu xuất phát tham quan lúc 12 giờ 55 phút ngày 19-7 (thứ Bảy), hành trình tham quan vịnh Hạ Long (hang Sửng Sốt – Đảo Titop). Đến khoảng 14 giờ 5 phút, tàu gặp gió mạnh, bất ngờ lật úp và mất liên lạc GPS.

Đến 1 giờ 40 phút ngày 20-7, các lực lượng chức năng trục vớt được tàu và tìm thấy 45/49 người (10 người sống và 35 người đã tử vong), còn bốn người mất tích chưa tìm thấy.

UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết trong số 35 người tử vong đã hoàn thành thủ tục khám nghiệm, xác định danh tính 31 người.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.