Vụ ‘hứa hão’ đi Nhật: xem xét hoàn trả tiền cho học viên trong 7 ngày

(PLO) - Động thái này được Công ty TNHH tư vấn đầu tư phát triển Việt Nhật Vinh Ron (Phan Đình Giót, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM) đưa ra tại buổi làm việc với các học viên ngày 20-7.

Như đã hứa trước đó, ngày 20-7, bà Nguyễn Thị Đoan Phương, Phó Giám đốc Công ty Vinh Ron và luật sư đại diện của công ty này trong buổi đối thoại cho biết sẽ xem xét hoàn trả lại tiền cho học viên trong vòng 7 ngày. Số tiền các học viên đóng sẽ cấn trừ các khoản chi phí trước khi giao trả.

Tuy nhiên, các học viên không đồng ý thỏa thuận này mà yêu cầu công ty trả lại toàn bộ tiền do Vinh Ron không có chức năng xuất khẩu lao động nhưng vẫn ngang nhiên tuyển học viên, thu tiền từ 1.500-3.000/học viên là trái pháp luật.

Luật sư Phạm Hoài Nam đề nghị các học viên cung cấp các giấy tờ liên qua đến việc thu tiền của Công ty Vinh Ron. Ảnh: P.ĐIỀN

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, luật sư Phạm Hoài Nam (điều hành Hãng luật Bến Nghé - Sài Gòn), đại diện của các học viên thông tin: “Phía công ty không đưa ra được những chứng cứ thoả đáng nhằm giải quyết bức xúc của người lao động, không làm rõ tư cách pháp nhân của công ty và giao dịch đã ký kết với người lao động là gì. Điều đáng ngạc nhiên là các giấy biên nhận tiền học viên do bà Phương ký và đóng dấu đều sử dụng dấu vuông với tên các công ty và mã số thuế khác nhau.

Các học viên cho hay trước cuộc làm việc này bà Phương tuyên bố trong ngày 20-7, sẽ cung cấp hợp đồng, thư xác nhận từ các công ty tại Nhật Bản về việc tiếp nhận lao động sang làm việc. Tuy nhiên theo luật sư Nam, các giấy tờ này ghi tiếng Nhật và tiếng Việt nhưng không có bản chính, có giấu hiệu tẩy xóa nhằm mục đích trấn an học viên.

Các giấy biên nhận thu tiền của Công ty Vinh Ron do bà Phương ký đều đóng dấu vuông và 3 mã số thuế khác nhau. . Ảnh: P.ĐIỀN

“Cho dù phía công ty có đưa ra hợp đồng hay thư xác nhận từ các công ty tại Nhật thì việc thu tiền của Vinh Ron vẫn là trái phép vì công ty hoàn toàn không có chức năng xuất khẩu lao động”, ông Tống Hải Nam, Cục phó Cục quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), khẳng định.

Một nguồn tin riêng cho biết cơ quan An Ninh, Bộ Công an đã vào cuộc vụ việc này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.