Vụ hỗ trợ thiệt hại mưa bão 2.000 đồng: Kiểm điểm từ huyện đến xã

(PLO)- Bí thư Huyện uỷ Phú Ninh (Quảng Nam) yêu cầu kiểm điểm từ huyện đến xã vụ người dân nhận 2.000 đồng hỗ trợ thiệt hại do mưa bão năm 2020.

Chiều 28-11, trao đổi với PLO.VN, Bí thư Huyện uỷ Phú Ninh Vũ Văn Thẩm cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm điểm, rút kinh nghiệm về việc chi trả hỗ trợ thiệt hại do bão gây ra năm 2020 tại xã Tam Vinh (huyện Phú Ninh).

Theo ông Thẩm, đầu tuần ông sẽ kiểm tra lại, chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc.

"Việc tuy không lớn nhưng mà rất có vấn đề về thủ tục hành chính. Xét ở góc độ kinh tế, tài chính là đúng nhưng phương pháp là không đúng. Việc kiểm điểm phải thực hiện từ UBND huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho đến UBND xã Tam Vinh”- ông Thẩm nói.

Người dân phản ánh nhận hỗ trợ thiệt hại mưa bão 2.000 đồng.

Quan điểm về tính đúng – sai trong vụ hỗ trợ 2.000 đồng thiệt hại do mưa bão, ông Thẩm cho rằng bản chất vấn đề không sai nhưng đây là việc làm “phi thực tế, không dựa vào dân, hết sức phản cảm”.

Bí thư Huyện uỷ Phú Ninh khẳng định, các đơn vị thống kê, tính ra số tiền hỗ trợ cho người dân cụ thể là việc làm rất tốt. Tiếc rằng, các đơn vị đã không sàng lọc những hộ dân bị hỗ trợ mức quá nhỏ, tìm cách xử lý thích hợp.

“Nguyên tắc khi UBND huyện bố trí kinh phí cho UBND xã chừng đó tiền, nếu trong đó có 1.000 đồng cũng phải giải ngân để báo cáo. Nếu đổ thừa cho anh em cơ sở hết là không đúng. Việc này bắt đầu từ lãnh đạo, tôi chỉ đạo kiểm điểm sâu sắc rút kinh nghiệm để lấy cái này làm bài học cho tất cả các trường hợp khác”- ông Thẩm nói.

Nhiều hộ dân được nhận mức hỗ trợ dưới 10.000 đồng.

Ông Thẩm cho rằng việc đã rõ ràng, không cần phải giải thích thêm. Kiểm điểm cả hệ thống để mỗi người phải nghĩ rằng đây là việc làm tắc trách, thiếu kiểm soát và không chỉ đạo từ sớm, phương pháp hỗ trợ phải được xem lại.

Như PLO.VN đã thông tin, tối 25-11, tài khoản facebook N.T. đăng hình ảnh giấy mời của UBND xã Tam Vinh và 2.000 đồng được nhận hỗ trợ thiệt hại của bão số 6 và số 9 năm 2020.

“Bà con nghĩ sao, bỏ cả buổi chiều lên nhận tiền bồi thường bão ngã cây cối năm 2020 với số tiền là 2.000. Bà con cho một bình luận”, tài khoản này viết. Bài viết đăng tải đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đến sáng 26-11, bài viết đã được gỡ bỏ.

Sau đó, UBND xã Tam Vinh có báo cáo cụ thể.  Theo đó, trường hợp được hỗ trợ 2.000 đồng là bà Nguyễn Thị Kim Truyện (ngụ thôn Bình Thạnh, xã Tam Vinh). Bà Truyện kê khai và có đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại đối với cây trồng (cây chuối) là 10m2, thiệt hại trên 70%.

UBND xã Tam Vinh giải thích lý do hộ bà Truyện nhận hỗ trợ 2.000 đồng.

Theo Nghị định 02/2017/NĐ-CP, diện tích cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm bị thiệt hại trên 70% thì hỗ trợ 4 triệu đồng/ha. “Như vậy, mức hỗ trợ theo quy định đối với bà Truyện là 4.000 đồng/10m2. Huyện cấp kinh phí mức hỗ trợ 53%, như vậy bà Truyện nhận số tiền là 2.150 đồng”, báo cáo nêu rõ.

Toàn xã Tam Vinh có 588 trường hợp được hỗ trợ thiệt hại về cây trông, trong đó có 31 trường hợp được hỗ trợ dưới 10.000 đồng. Trường hợp của bà Truyện được hỗ trợ 2.000 đồng là thấp nhất.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.