Thông tin mới vụ ‘hỗ trợ thiệt hại do mưa bão 2.000 đồng’

(PLO)- Một hộ dân bị thiệt hại diện tích cây trồng (cây chuối) là 10 m2, thiệt hại dưới 70%, được nhận mức hỗ trợ 2.000 đồng.

Chiều 26-11, ông Nguyễn Minh Châu, Bí thư Đảng uỷ xã Tam Vinh (huyện Phú Ninh, Quảng Nam), cho biết xã đã có báo cáo về việc hỗ trợ thiệt hại do bão số 6 và số 9 năm 2020, trong đó có việc hỗ trợ cho người dân 2.000 đồng.

Trường hợp được hỗ trợ 2.000 đồng là bà Nguyễn Thị Kim Truyện (ngụ thôn Bình Thạnh, xã Tam Vinh). Bà Truyện kê khai và có đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại đối với cây trồng (cây chuối) là 10 m2, thiệt hại trên 70%.

Theo Nghị định 02/2017, diện tích cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm bị thiệt hại trên 70% thì hỗ trợ 4 triệu đồng/ha.

“Như vậy, mức hỗ trợ theo quy định đối với bà Truyện là 4.000 đồng/10 m2. Huyện cấp kinh phí mức hỗ trợ 53%, như vậy bà Truyện nhận số tiền là 2.150 đồng” - báo cáo nêu rõ.

Một hộ dân phản ánh nhận hỗ trợ thiệt hại do mưa bão năm 2020 chỉ 2.000 đồng.

Về quy trình, UBND xã Tam Vinh làm đúng quy định. Tuy nhiên, trong quá trình niêm yết một số hộ dân không theo dõi, không nắm thông tin về mức hỗ trợ của mình nên khi nhận gấy mời đi nhận tiền hỗ trợ thì mới biết quá thấp nên xảy ra dư luận.

Theo báo cáo, sau bão số 6 và số 9 năm 2020, UBND xã Tam Vinh đã cử cán bộ thống kê thiệt hại về cây trồng, vật nuôi… Sau đó, xã có thông báo về niêm yết danh sách các hộ dân bị thiệt hại và thực hiện niêm yết tại nhà văn hoá các thôn, UBND xã.

Qua niêm yết danh sách, UBND xã không nhận nội dung nào phản ánh ý kiến, kiến nghị về nội dung. Vì vậy, UBND xã đã tổng hợp hồ sơ đề nghị UBND huyện cấp kinh phí hỗ trợ.

UBND xã Tam Vinh giải thích mức hỗ trợ 2.000 đồng cho hộ dân bị thiệt hại do mưa bão.

Khi UBND huyện Phú Ninh thẩm định và có quyết định phê duyệt và cấp kinh phí hỗ trợ, ngày 20-9-2021, UBND xã tiếp tục thông báo và niêm yết kinh phí, danh sách hỗ trợ vẫn không nhận nội dung phản ánh liên quan.

Toàn xã Tam Vinh có 588 trường hợp được hỗ trợ thiệt hại về cây trông, trong đó có 31 trường hợp được hỗ trợ dưới 10.000 đồng. Trường hợp của bà Truyện được hỗ trợ 2.000 đồng là thấp nhất.

Như PLO đã thông tin, tối 25-11, tài khoản facebook N.T. đăng hình ảnh giấy mời của UBND xã Tam Vinh và 2.000 đồng được nhận hỗ trợ thiệt hại của bão số 6 và số 9 năm 2020.

“Bà con nghĩ sao, bỏ cả buổi chiều lên nhận tiền bồi thường bão ngã cây cối năm 2020 với số tiền là 2.000. Bà con cho một bình luận” - tài khoản này viết.

Bài viết đăng tải đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đến sáng 26-11, bài viết đã được gỡ bỏ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.