Diễn đàn Kinh tế thế giới về Đông Á:

Vụ giàn khoan là mối đe dọa tới nền kinh tế khu vực và thế giới

Ngày 22-5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dự Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) về Đông Á tổ chức tại Philippines.
Trong tư cách khách mời của WEF, Thủ tướng đã có bài phát biểu, trong đó nhấn mạnh hòa bình và ổn định là điều kiện không thể thiếu cho phát triển, trong đó có hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở biển Đông.

Thủ tướng nhắc lại chính nhận định của GS Klaus Schawab, Chủ tịch WEF tại WEF Davos, Thụy Sĩ đầu năm 2014, rằng: “Nguy cơ bất ổn đang tăng lên”. Điều này không chỉ diễn ra ở Đông Âu, Bắc Phi mà thực sự đang rất nóng bỏng tại biển Đông và biển Hoa Đông. Theo Thủ tướng, tình hình ở biển Đông và biển Hoa Đông đang diễn biến ngày càng phức tạp, đe dọa nghiêm trọng hòa bình, ổn định và an ninh khu vực. Các diễn biến trên biển Đông có thể dẫn tới bất ổn, xung đột và nếu thế sẽ làm gián đoạn lưu chuyển dòng hàng hóa to lớn - chiếm tới 50% khối lượng hàng hóa thương mại toàn cầu vận chuyển bằng đường biển. Khi đó không chỉ các quốc gia trong khu vực mà cả các nền kinh tế khác cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả khôn lường, thậm chí làm đảo ngược tiến trình phục hồi kinh tế thế giới vốn vẫn còn mong manh.

Cũng tại diễn đàn này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề cập tới việc Trung Quốc (TQ) đang đưa một khối lượng tàu lớn, có cả tàu quân sự và máy bay để bảo vệ việc làm trái phép, hạ đặt giàn khoan 981 trên vùng biển Việt Nam. Thủ tướng khẳng định hành động này của TQ không chỉ vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, Công ước Luật Biển của Liên Hiệp Quốc, các thỏa thuận cam kết với ASEAN mà đang đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở biển Đông.

Trong khuôn khổ WEF Đông Á, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn đa quốc gia. Tại các cuộc gặp, Thủ tướng thông báo về các giải pháp, kết quả của Chính phủ Việt Nam trong việc ngăn chặn, xử lý các vụ việc quá khích vốn gây thiệt hại cho một số doanh nghiệp trong nước, trong đó có doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Thủ tướng cho biết đến nay tình hình đã được kiểm soát và khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc bảo đảm môi trường kinh doanh tự do, lành mạnh, an toàn. Khẳng định ổn định chính trị-xã hội vẫn là yếu tố hấp dẫn với các nhà đầu tư, để có chiến lược dài hạn với một nền kinh tế tăng tưởng năng động như Việt Nam.

Điều đáng chú ý trong sự kiện này, đón tiếp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là ông Philipp Roesler, nguyên phó thủ tướng Đức gốc Việt. Ông Roesler giờ là giám đốc WEF.     

NGHĨA NHÂN

WEF Đông Á năm nay đón hơn 600 đại biểu, bao gồm lãnh đạo nước chủ nhà Philippines, lãnh đạo các nước Indonesia, Myanmar… cùng lãnh đạo các tổ chức quốc tế như Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP), Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), và lãnh đạo nhiều tập đoàn quốc tế hàng đầu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.