Vụ giá đỗ chứa chất cấm ở Đắk Lắk: Đơn vị cấp giấy chứng nhận nói gì?

(PLO)- Theo Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Đắk Lắk, giấy chứng nhận cấp cho cơ sở Lâm Đạo đủ điều kiện sơ chế, đóng gói sản phẩm; không phải quá trình ngâm, ủ, kích nảy mầm nhằm sản xuất giá đỗ...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 28-12, trao đổi với PLO, ông Đỗ Tuấn Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Đắk Lắk, xác nhận đơn vị đã cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) cho một cơ sở sản xuất giá đỗ - vừa bị công an phát hiện có ngâm tẩm hoạt chất cấm.

Đơn vị cấp giấy chứng nhận lên tiếng

giấy chứng nhận
Bao bì và sản phẩm giá đỗ của cơ sở Lâm Đạo. Ảnh: N.D

Cụ thể, tháng 4-2024, cơ sở sản xuất giá đỗ Lâm Đạo được Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Đắk Lắk, cấp giấy chứng nhận ATVSTP trong thời hạn 3 năm.

Theo ông Hưng, giấy chứng nhận cấp cho cơ sở Lâm Đạo đủ điều kiện sơ chế, đóng gói sản phẩm; không phải quá trình ngâm, ủ, kích nảy mầm nhằm sản xuất giá đỗ.

Sau cấp một năm cấp giấy chứng nhận, chi cục sẽ kiểm tra lại điều kiện sản xuất. Tuy nhiên, mỗi năm chi cục chỉ được kiểm tra một lần, không có thẩm quyền kiểm tra thường xuyên.

“Đối với quá trình ngâm, ủ, sản xuất giá đỗ thì ngành nông nghiệp cũng có trách nhiệm nhưng cần sự phối hợp của nhiều cơ quan khác để kiểm tra, giám sát”, ông Hưng nói.

Vẫn lời ông Hưng, 3 cơ sở sản xuất giá đỗ còn lại liên quan vụ việc là hộ kinh doanh nhỏ lẻ, không cần đăng ký cấp giấy chứng nhận về ATVSTP mà chỉ có cam kết với chính quyền địa phương.

Còn ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã yêu cầu Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Đắk Lắk báo cáo cụ thể vụ việc bằng văn bản.

Theo ông Dương, Chi cục cấp phép đủ điều kiện sản xuất ban đầu cho cơ sở sản xuất giá đỗ. Tuy nhiên, nhân lực của Chi cục rất mỏng, mỗi năm chỉ được kiểm tra một lần với cơ sở đã cấp giấy chứng nhận là bất cập.

“Khi cấp giấy phép, chỉ quy định kiểm tra cơ sở có đảm bảo điều kiện sản xuất ban đầu hay không. Đối với việc kiểm tra hàng ngày, cơ sở đó sản xuất như thế nào thì không có cơ chế để giám sát, theo dõi. Thực tế, việc giám sát hàng ngày đối với từng cơ sở sản xuất sẽ rất khó khăn và gần như không một cơ quan thẩm quyền nào triển khai được”, ông Dương nói.

Cũng theo ông Dương, cơ quan công an phát hiện nhiều cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn ngâm tẩm hoạt chất cấm là vụ việc rất đáng báo động về ATVSTP.

Thực tế, việc quản lý, giám sát các cơ sở sản xuất thực phẩm trong đó có sản xuất giá đỗ còn nhiều lỗ hổng. Do đó, cần sự vào cuộc quyết liệt của nhiều cơ quan từ Trung ương đến địa phương nhằm đánh giá, xem xét lại cơ chế quản lý, quy định pháp luật trong việc kiểm tra, giám sát lĩnh vực trên.

Ông Dương nói thêm trước đây, Sở từng đề xuất cho lắp camera, thực hiện giám sát các cơ sở sản xuất thực phẩm (trong đó có cơ sở sản xuất giá đỗ) từ xa. Đồng thời, các cơ sở sản xuất thực phẩm phải ghi chép nhật ký điện tử về công thức, quy trình, sản lượng sản xuất nhưng chưa được chấp nhận.

hoạt chất cấm 1.jpg
Các bị can là chủ cơ sở sản xuất giá đỗ bị khởi tố. Ảnh: CA

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu báo cáo

Liên quan vụ việc, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ NN&PTNT) vừa có văn bản gửi Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu báo cáo cung cấp thông tin về các cơ sở sản xuất giá đỗ sử dụng chất cấm, ngoài danh mục được phép sử dụng...

Cục yêu cầu Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk tăng cường tuyên truyền, phổ biến tới người dân, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm các quy định và biện pháp kiểm soát ATVSTP trong sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát liên quan đến ATVSTP, xử lý nghiêm các vi phạm...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.