Mỗi ngày có 8-10 tấn giá đỗ chứa chất cấm bán ra thị trường ở Đắk Lắk

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện các cơ sở mỗi ngày bán ra thị trường 8-10 tấn giá đỗ chứa chất cấm.  

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-12, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Đây là vụ sản xuất giá đỗ bằng hóa chất cấm với quy mô rất lớn vừa được Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện, triệt phá.

thai nhẹ ký 6.jpg
Công an tống đạt các quyết định tố tụng đối với các bị can. Ảnh: C.A

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố bốn người, gồm Lâm Văn Đạo (34 tuổi), Vũ Duy Tư (33 tuổi), Nguyễn Văn Quynh (51 tuổi) và Nguyễn Văn Hảo (37 tuổi, cùng ngụ TP Buôn Ma Thuột), cùng tội danh trên.

"Vụ án xảy ra ở nhiều cơ sở khác nhau nên chúng tôi khởi tố bốn vụ án, bốn bị can để điều tra"- vị lãnh đạo thông tin.

thai nhẹ ký 4.jpg
Một cơ sở liên quan vụ án. Ảnh: C.A

Theo thông tin ban đầu, sau thời gian theo dõi, công an phát hiện trên mạng xã hội nổi lên một nhóm có tên "Hội Giá đỗ Miền Nam", "Hội Làm giá đỗ" có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Từ tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đồng loạt kiểm tra sáu cơ sở sản xuất giá đỗ tại TP Buôn Ma Thuột liên quan đến các hội nhóm nói trên, qua đó phát hiện nhiều vi phạm.

Quá trình kiểm tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện, thu giữ hơn 20,3 tấn giá đỗ (có giá bán ra thị trường khoảng 400 triệu đồng) mà nhóm này ngâm hoạt chất 6-Benzylaminopurine. Ngoài ra, công an thu giữ 37 can nhựa với 135 lít hoạt chất 6-Benzylaminopurine.

thai nhẹ ký.jpg
Một cơ sở đang đóng gói giá đỗ để bán ra thị trường. Ảnh: C.A

Bước đầu, những người trên khai trong quá trình sản xuất giá đỗ đã sử dụng vôi cục, nước giếng và hoạt chất 6-Benzylaminopurine. Hoạt chất 6-Benzylaminopurine là chất cấm, không thuộc danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm tại Việt Nam.

Nhóm người trên khai nhận chỉ trong năm 2024 đã bán ra thị trường hơn 2.900 tấn giá đỗ có ngâm hóa chất 6-Benzylaminopurine; trung bình mỗi ngày nhóm này bán ra thị trường 8- 10 tấn giá đỗ chứa chất cấm.

Nhóm người trên thừa nhận biết rõ hoạt chất 6-Benzylaminopurine là chất cấm nhưng vẫn sử dụng vì lợi nhuận. Sau mỗi lần sử dụng hóa chất cấm, những người này cất giấu vào phòng ngủ, tầng hầm để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

thai nhẹ ký 3.jpg
Bên trong một cơ sở sản xuất giá đỗ sử dụng chất cấm bị phát hiện. Ảnh: C.A

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk, nhóm người trên dùng hoạt chất 6-Benzylaminopurine pha vào nước ngâm ủ làm giá đỗ, với mục đích làm cho rễ cây giá ngắn lại, thân cây giá to, mập, tăng trọng lượng, có hình thức đẹp.

Tỉ lệ pha trộn là 400 ml hoạt chất 6-Benzylaminopurine với 1.000 lít nước giếng, đủ để tưới cho ra khoảng 2 tấn giá đỗ.

thai hẹ ký 2.jpg
Công an kiểm tra một cơ sở sản xuất giá đỗ có sử dụng chất cấm. Ảnh: C.A

Theo cơ quan chức năng, hoạt chất 6-Benzylaminopurine là chất kích thích tăng trưởng tế bào cho cây, nếu đưa vào cơ thể người sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Khi hít hoặc tiếp xúc qua da lâu dài, chất này có thể làm thai nhẹ ký, não úng thủy và các dị tật bẩm sinh; khi ăn số lượng lớn có thể gây tử vong.

thai nhẹ ký 1.jpg
Một cơ sở sản xuất giá đỗ vi phạm bị phát hiện. Ảnh: C.A

Theo cơ quan công an, trong số các cơ sở sản xuất giá đỗ có sử dụng chất cấm, có một cơ sở đã ký hợp đồng bán 350- 400kg giá đỗ mỗi ngày cho một siêu thị ở TP Buôn Ma Thuột.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.