Phát hiện cơ sở sản xuất giá đỗ bằng hóa chất cung ứng cho một siêu thị

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk bắt bốn người sản xuất giá đỗ bằng hóa chất chuyên cung ứng cho cửa hàng Bách Hóa Xanh, chợ đầu mối ở TP Buôn Ma Thuột.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-12, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn bị người để điều tra hành vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Bốn người bị khởi tố gồm Lâm Văn Đạo (34 tuổi), Vũ Duy Tư (33 tuổi), Nguyễn Văn Quynh (51 tuổi), Nguyễn Văn Hảo (36 tuổi, cùng ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

san-xua-gia-do-2.jpg
Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố các bị can. Ảnh: CA

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra đồng loạt sáu cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột có dấu hiệu vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Kết quả điều tra ban đầu xác định trong năm 2024 nhóm này sản xuất giá đỗ có ngâm hóa chất 6-Benzylaminopurine.

san-xua-gia-do-1.jpg
Nơi giá đỗ sản xuất bằng hóa chất bị phát hiện. Ảnh: CA

Trong đó, có một cơ sở sản xuất còn ký hợp đồng bán cho cửa hàng Bách Hóa Xanh với số lượng hàng trăm kg giá đỗ mỗi ngày và chợ đấu mối ở TP Buôn Ma Thuột.

Theo lời khai ban đầu của những người liên quan, trong quá trình sản xuất giá đỗ họ còn sử dụng thêm một loại chất lỏng không màu mà nhóm này thường trao đổi tiếng lóng với nhau qua mạng là nước “kẹo”.

Theo cơ quan điều tra, hóa chất nhóm người trên dùng sản xuất giá đỗ là hoạt chất 6 - Benzylaminopurine, không thuộc danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm và danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam.

Đây là chất kích thích tăng trưởng tế bào (cytokinin). Nếu đưa vào cơ thể sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người; hít hoặc tiếp xúc qua da lâu dài có thể làm thai nhẹ ký, não úng thủy và các dị tật bẩm sinh; ăn vào lượng lớn có thể gây tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.