Vụ gây rối ở Bình Dương: Sáng 25-5, xét xử đối tượng đầu tiên trộm cắp tài sản

(PLO) - Ngày 23-5, Thượng tá Phạm Xuân Trường, Chánh văn phòng công an tỉnh Bình Dương, cho biết, công an huyện Tân Uyên và VKS cùng cấp đã hoàn tất điều tra và truy tố một đối tượng trộm cắp tài sản ra trước tòa vào sáng ngày 25-5. Đây là đối tượng đầu tiên trong vụ gây rối hôm 13-5, được đưa ra xét xử lưu động.

“Theo chỉ đạo của Ban giám đốc công an tỉnh, trong tuần tới một số vụ án sẽ sớm kết thúc quá trình điều tra để truy tố ra tòa đối với nhiều đối tượng trong 117 vụ án và 259 bị can công an đã khởi tố” - Thượng tá Trường thông tin.

Theo TAND huyện Tân Uyên (Bình Dương), sáng ngày 25-5, tòa này xét xử lưu động bị cáo Châu Minh Tường tại trường Tiểu học Tân Hiệp (thị xã Tân Uyên). Tường bị VKS Tân Uyên truy tố về tội trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 22 giờ tối 13-5, Tường thấy có nhiều người đi tuần hành tại thị xã Tân Uyên nên đi theo đám đông để tuần hành. Khi đoàn người đi đến Công ty TNHH Cao Viễn (trụ sở tại phường Tân Hiệp, TX Tân Uyên), Tường thấy một số người đang đập phá tài sản của công ty này nên Tường vào công ty lấy 1 màn hình máy tính, 1 cục thu phát sóng wifi, 1 máy scan, 2 chuột máy tính và bàn phím.

Khi Tường chở số tài sản vừa lấy được ra khỏi cổng công ty thì bị bảo vệ công ty Cao Viễn đuổi theo và phối hợp cùng công an bắt giữ. Theo đó, số tài sản mà Tường lấy cắp, hội đồng định giá tài sản TX Tân Uyên xác định tổng giá trị tài sản hơn 5 triệu đồng.

Như vậy chỉ trong 10 ngày, cơ quan tố tụng đã hoàn tất điều tra, truy tố ra tòa vụ án đầu tiên trong 117 vụ án mà công an tỉnh và công an các địa phương tỉnh Bình Dương khởi tố.

Như đã thông tin, ngày 22-5, công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã khởi tố 117 vụ án với 259 bị can liên quan đến bốn tội danh: Gây rối trật tự công cộng; hủy hoại tài sản; cướp tài sản; chống người thi hành công vụ. Trong đó, hành vi gây rối trật tự công cộng có 397 đối tượng vi phạm; 102 đối tượng phạm tội nhiều hành vi như: Gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, trộm cắp tài sản. Đối với hành vi gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản 47 đối tượng; hủy hoại tài sản, trộm cắp tài sản 23 đối tượng; trộm cắp tài sản 374 đối tượng; Công nhiên chiếm đoạt tài sản 374 đối tượng; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm pháp mà có 10 đối tượng; chống người thi hành công vụ 3 đối tượng; Cướp tài sản 6 đối tượng…

NGUYỄN ĐỨC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.