Vụ Đồng Tâm: 'Tôi nghĩ dùng từ 'đầu thú' là không ổn'

(PLO)- Tất cả sự việc diễn ra ở đó có một yếu tố mà Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có trách nhiệm phải quan tâm.
Trong phiên thảo luận về kinh tế-xã hội sáng 2-11, đại biểu (ĐB) Dương Trung Quốc (Đồng Nai) nhắc lại sự việc ở Đồng Tâm (Hà Nội) và cho rằng cần nhìn nhận đây là một sự “khủng hoảng về lòng tin” chứ không nên thuần túy chỉ coi là một vụ án hình sự.
Pháp Luật TP.HCM xin ghi lại ý kiến của ĐB này.

***

Tất cả mọi sự việc diễn ra ở đó có một yếu tố mà Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có trách nhiệm phải quan tâm. Đó là những đề đạt ý kiến, những khiếu nại của người dân không được quan tâm xem xét kịp thời, để tích tụ lại thành hiện tượng “tức nước vỡ bờ”. Cho đến thời điểm này, khi Chính phủ cũng như TP Hà Nội đã chỉ đạo rất sát sao trong việc giải quyết vụ việc Đồng Tâm nhưng đã hai tháng rưỡi nay, người dân Đồng Tâm kiến nghị liên quan đến kết luận thanh tra vẫn chưa được một cơ quan nào trả lời.

ĐB Dương Trung Quốc.

Ngay hồi cuối tháng 6-2017, tại kỳ họp trước, tôi đã viết một bức thư gửi cho các đồng chí lãnh đạo cao nhất ở Trung ương và Hà Nội, duy nhất chỉ có Thủ tướng Chính phủ trả lời tôi, tôi xin trân trọng cảm ơn Thủ tướng.
Trong bức thư đó tôi có nêu vấn đề, câu hỏi của rất nhiều cử tri và tôi đặt ra. Tại sao một lực lượng tinh nhuệ nhất, được đào tạo, huấn luyện trang bị tốt nhất lại bị bắt và giữ. Câu trả lời duy nhất là họ vẫn giữ được phẩm chất của người công an nhân dân, họ không coi nhân dân là kẻ thù, họ chấp nhận một giải pháp như vậy. Tôi đã chứng kiến những ngày mà người dân và những người bị bắt, giữ ấy chia tay nhau. Tôi không biết đến bây giờ TP Hà Nội đã thanh toán tiền cơm cho họ chưa? Họ bỏ tiền túi ra nuôi dưỡng anh em, nói là con cháu ở nhà cũng không được chăm lo như thế.
Vậy mà chúng ta thấy xử lý như thế nào? Tôi tán thành việc thượng tôn pháp luật, phải xử lý đến cùng thì thôi. Chúng ta đã khởi tố những người dân Đồng Tâm vi phạm nhưng đến nay những người công an đánh dân, bắt dân bất hợp pháp vẫn hoàn toàn đứng ngoài vòng pháp luật, điều này gây bức xúc cho người dân.
Gần đây các cơ quan thực thi pháp luật còn kêu gọi người dân bắt giữ cán bộ ra đầu thú. Tôi nghĩ dùng từ “đầu thú” là không ổn, chúng ta mất đi ngôn ngữ để đối thoại với dân. Ai cũng có thể hình dung được rằng để bắt và giữ được lực lượng đó chắc chắn không phải chỉ là một vài người kích động, không phải chỉ là một số ít mà là hàng trăm, hàng ngàn người, phụ nữ, người già, trẻ em. Tại sao không xuống nghe dân, gạn lọc thông tin?
Ngay cả thượng tôn pháp luật, suy cho cùng không phải là bắt bớ mà là củng cố lòng tin. Chúng ta phải rút kinh nghiệm sâu sắc về việc này, để Đồng Tâm không chỉ là bài học tiêu cực mà chúng ta góp phần để không lặp lại những sự việc tương tự như vậy.
Tôi mong các cơ quan có trách nhiệm trả lời những kiến nghị của người dân khi họ chưa thông với kết quả thanh tra của TP Hà Nội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.