Vụ Đồng Tâm: Bị kỷ luật, lãnh đạo xã nói gì?

(PLO)- Huyện ủy Mỹ Đức vừa tiến hành kỷ luật một số lãnh đạo xã Đồng Tâm do để xảy ra điểm nóng tại khu vực này dịp tháng 4-2017.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCMsáng 21-10, Chánh Văn phòng Huyện ủy Mỹ Đức Đinh Phúc Bền cho biết Huyện ủy Mỹ Đức vừa tiền hành kỷ luật một số lãnh đạo xã Đồng Tâm nhiệm kỳ 2015-2020, do để xảy ra điểm nóng liên quan đến đất đai tại khu vực sân bay Miếu Môn hồi tháng 4-2017.

“Việc kỷ luật được tiến hành theo quy định của Đảng, trước đó các cá nhân bị kỷ luật đã kiểm điểm, tự nhận trách nhiệm và qua xem xét, Huyện ủy đã thống nhất các hình thức kỷ luật ” – ông Bền nói.

Vụ việc tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm (Mỹ Đức - Hà Nội) hồi tháng 4-2017 gây xôn xao dư luận

Theo đó, ngày 19-10, Huyện ủy Mỹ Đức đã có thông báo kết luận kiểm điểm đối với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đồng Tâm nhiệm kỳ 2015-2020 và các cá nhân liên quan do để xảy ra điểm nóng Đồng Tâm. 6 cá nhân bị kỷ luật gồm:

Bà Nguyễn Thị Lan, bí thư Đảng ủy, bị kỷ luật với hình thức nặng nhất là khai trừ Đảng.

Các lãnh đạo xã khác bị kỷ luật hình thức cảnh cáo là phó bí thư Đảng ủy xã  Nguyễn Mạnh Tiến, chủ tịch UBND xã Hoàng Thanh Hương, phó chủ tịch UBND xã Lê Trường Huy, phó chủ tịch UBND xã Phạm Hồng Sỹ.

Một người nhận kỷ luật hình thức khiển trách là ông Phạm Văn Quang, phó chủ tịch HĐND xã.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Mạnh Tiến, phó bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm, cho hay nguyên nhân tập thể và một số lãnh đạo xã Đồng Tâm bị kỷ luật là “do để xảy ra điểm nóng trên địa bàn, đặc biệt là vụ việc 38 cán bộ, chiến sĩ bị người dân giữ tại thôn Hoành vào ngày 15-4-2017”.

“Trước đó, từng cá nhân chúng tôi đã làm bản kiểm điểm, tự nhận trách nhiệm của mình. Với cá nhân tôi thì chấp hành hình thức kỷ luật này. Mình là lãnh đạo (xã - PV) chỉ đạo sự việc “không đến nơi đến chốn” thì mình phải chịu trách nhiệm. Tùy theo mức độ, đứng đầu phải chịu trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó thì chịu trách nhiệm của cấp phó” - ông Tiến nói.

Bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm, người bị kỷ luật với hình thức khai trừ Đảng

“Chưa nói đúng hay sai nhưng để sự việc điểm nóng trên địa bàn thì cán bộ đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương và cán bộ lãnh đạo xã liên quan phải chịu trách nhiệm. Về tư tưởng tôi cũng nhận thức và thấy không vấn đề gì” - ông Tiến chia sẻ thêm.

Liên quan đến việc bộ máy của xã Đồng Tâm tới đây có thay đổi không, ông Tiến cho hay trước mắt theo chỉ đạo của cấp trên là “giữ ổn định tình hình địa bàn, thúc đẩy sản xuất” chờ chỉ đạo tiếp theo của Huyện ủy Mỹ Đức.

Cùng câu hỏi này, ông Đinh Phúc Bền, Chánh văn phòng Huyện ủy Mỹ Đức, cho biết: “Công tác cán bộ đều được bàn bạc công khai trong tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Đức, mình cũng chưa nắm được việc này”. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.