Thanh tra kết luận về đất sân bay ở Đồng Tâm

(PL)- Kết luận thanh tra nêu rõ không có 59 ha đất nông nghiệp tại cánh đồng Sênh như phản ánh của người dân.

Thanh tra TP Hà Nội vừa có thông báo kết luận thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất đai tại sân bay Miếu Môn (xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội).

Theo kết luận, phần đất sân bay thuộc địa giới xã Đồng Tâm là đất quốc phòng, do buông lỏng quản lý nên bị 14 hộ dân lấn chiếm; không có chuyện 59 ha đất nông nghiệp cánh đồng Sênh tại khu vực đất sân bay như người dân phản ánh.

Đất sân bay bị lấn chiếm do buông lỏng quản lý

Theo kết luận thanh tra, từ năm 1980, khu đất hơn 236 ha sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng và đã được cắm mốc giới bê tông cốt thép, lập sơ đồ, bản đồ. Trong quá trình quản lý đã cắm dày thêm thành 57 mốc có tọa độ theo quy chuẩn. Đến tháng 6-2017, hiện trạng đất không có sự thay đổi, chuyển dịch. Tổng diện tích sân bay 236,7 ha, tăng 28,7 ha so với quyết định từ năm 1980 do tính thêm diện tích cổng sân bay (nằm tại huyện Chương Mỹ). Sau khi bàn giao cho Bộ Tư lệnh công binh quản lý, đơn vị này chưa làm thủ tục trình Bộ Quốc phòng để báo cáo Thủ tướng Chính phủ là thiếu sót.

Trong hơn 236 ha sân bay Miếu Môn có 64,3 ha đất thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm (giảm 0,63 ha do sai số đo đạc). Tuy nhiên, khi bàn giao đất vào năm 1981, các đơn vị quốc phòng chưa giải tỏa năm hộ dân canh tác, sinh sống tại khu vực này (năm hộ dân có giấy do Ủy ban Hành chính xã, HTX Nông nghiệp Đồng Tâm cho, cho mượn đất để ở và sản xuất từ trước năm 1980).

Do buông lỏng quản lý, một số hộ dân tại đây đã lấn chiếm, xây dựng, chuyển nhượng trái phép (hiện lên đến 14 hộ với khoảng 6 ha) nhưng các đơn vị quốc phòng lại không có biện pháp xử lý triệt để.

Nhiều người nghe dự thảo kết luận thanh tra đất đai tại khu vực sân bay Miếu Môn ngày 7-7. Ảnh: T.PHÚ

Theo kết luận, trong quá trình quản lý, các đơn vị quốc phòng đã ký hợp đồng canh tác đất tăng gia hằng năm với UBND xã Đồng Tâm để xã giao cho các đội sử dụng vào mục đích nông nghiệp. Từ năm 2012 đã dừng việc ký hợp đồng canh tác nhưng buông lỏng quản lý để các hộ dân tiếp tục sản xuất. Xã Đồng Tâm để các hộ dân xây dựng không phép, thậm chí từ năm 2003 đến 2010 xã còn xác nhận các hồ sơ thừa kế, cho, tặng, chuyển nhượng của các hộ dân đang sử dụng đất quốc phòng là trái thẩm quyền và vi phạm pháp luật về quản lý đất đai.

Tháng 2-2017, một số người dân tự ý tổ chức đo đạc, phân lô, xây dựng công trình sai phép trên phần diện tích đất Tập đoàn Viettel đang thực hiện dự án quốc phòng trong diện tích đất sân bay Miếu Môn là vi phạm pháp luật, vi phạm trật tự an toàn xã hội

Không có 59 ha đất nông nghiệp cánh đồng Sênh

Liên quan đến nội dung phản ánh của cụ Lê Đình Kình và một số người dân Đồng Tâm về việc bồi thường cho 14 hộ dân, kết luận cho là UBND huyện Mỹ Đức lập đã tính bồi thường, hỗ trợ đất ở cho 13/14 hộ là không chặt chẽ, thiếu kiểm tra. Hiện TP Hà Nội đã thống nhất hủy bỏ phương án bồi thường này, giao UBND huyện Mỹ Đức lập phương án bồi thường khác.

Đối với nội dung liên quan đến diện tích đất nông nghiệp 59 ha tại cánh đồng Sênh (xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức), thanh tra cho hay: Theo tài liệu bản đồ, diện tích đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm chỉ 64,03 ha. Việc ông Lê Đình Kình và một số công dân cho rằng phần diện tích đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm 106 ha (có đơn nêu là 96 ha) là không đúng.

Các mốc giới mà người dân chỉ cho đoàn thanh tra tại hiện trường là các mốc giới hạn diện tích 50,03 ha do Quân chủng Phòng không Không quân cắm năm 2016 để giao đất cho Tập đoàn Viettel. “Thực tế không có diện tích 59 ha hoặc 49 ha đất mà ông Lê Đình Kình và một số công dân nêu, toàn bộ diện tích đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm là đất quốc phòng” - thanh tra kết luận.

Từ những kết luận trên, Thanh tra TP đề nghị UBND TP Hà Nội có văn bản gửi Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị quản lý chặt chẽ 236,7 ha đất sân bay Miếu Môn; thu hồi đất cho thuê, cho mượn, để bị lấn chiếm, chuyển nhượng trái phép. Đồng thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với đơn vị, cá nhân để xảy ra sai sót trong quản lý, sử dụng đất tại khu vực sân bay Miếu Môn.

Cơ quan chức năng thu hồi đất để thực hiện xây dựng các công trình quốc phòng…

Liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất ở sân bay Miếu Môn, đã có tám người bị xử lý kỷ luật khai trừ đảng, sáu người bị cảnh cáo, năm người bị khiển trách. Về chính quyền, có 12 người bị cảnh cáo, một người bị khiển trách và một người bị buộc thôi việc. Hiện Công an huyện Mỹ Đức đã khởi tố 14 bị can, tạm giam hai người (nguyên là cán bộ xã Đồng Tâm).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.