Vụ điểm cao vẫn rớt viên chức: Sở GD&ĐT cho kiểm tra

(PL)- Sau khi báo Pháp Luật TP.HCM có bài “Thi 99/100 điểm vẫn không đậu viên chức”, nhiều giáo viên hợp đồng trên 36 tháng tham gia thi tuyển đã tiếp tục phản ánh đến chúng tôi cho rằng việc tính điểm xét tuyển mà Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam nêu căn cứ từ Nghị định 29/2012 chưa chuẩn xác đối với nhiều trường hợp.

Vụ thi điểm cao vẫn rớt viên chức: Sở GD&ĐT cho kiểm tra lại

Trước đó, ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam, nói rằng việc tính điểm xét tuyển thực hiện theo Điều 12 của Nghị định 29/2012, Sở GD&ĐT không tự đặt ra cách tính điểm này. Cụ thể, thang điểm 100 được tính bằng cách lấy điểm học tập trung bình (hệ số 1) cộng với điểm thi tốt nghiệp/luận văn (hệ số 1) rồi cộng với điểm thi phỏng vấn (hệ số 2).

Tuy nhiên, nhiều giáo viên cho rằng với những giáo viên học theo diện tín chỉ thì khoản 3 Điều 12 của Nghị định 29/2012 ghi rất rõ ràng: “Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2”. Như vậy điểm xét tuyển của họ phải là điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp (hệ số 2) cộng với điểm phỏng vấn (hệ số 2). Cho nên việc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam lại tính cả điểm luận văn cho thí sinh học hệ tín chỉ là không phù hợp với quy định tại nghị định trên.

Nhiều giáo viên phản ánh đến báo Pháp Luật TP.HCM về việc chấm điểm có bất cập. Ảnh: HUY TRƯỜNG

Trao đổi với chúng tôi, ông Hồ Văn Hưng, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam, cho biết đối với trường hợp người dự tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì cách tính điểm được quy định tại khoản 3 Điều 12 của nghị định trên. Theo đó, điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2. Ông Hưng cũng khẳng định việc tính điểm trong đợt xét tuyển vừa qua Sở GD&ĐT đã thực hiện đúng theo quy định này.

Tuy nhiên, khi PV cung cấp một số trường hợp xét tuyển đang học hệ đào tạo tín chỉ nhưng lại được tính điểm luận văn, ông Hưng cho biết Sở sẽ kiểm tra lại bằng gốc của những người này xem họ được đào tạo theo hệ thống tín chỉ hay không. Nếu có một trường hợp học tín chỉ mà được tính cả điểm luận văn trong những trường hợp này thì sẽ tiến hành kiểm tra lại toàn bộ điểm xét tuyển trong đợt tuyển dụng vừa qua.

“Trước đó, tinh thần là nhập điểm theo khóa học, còn chưa rõ là đào tạo theo hệ thống tín chỉ hay không. Để tôi cho kiểm tra. Nếu kiểm tra lại thấy có trường hợp học theo hệ tín chỉ mà tính cả điểm luận văn vào thì mình sai, mình chịu trách nhiệm” - ông Hưng nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.