Vụ di dời tài sản hơn 60 tỉ ra khỏi đất Nhà nước: 2 công ty vẫn không chịu di dời

(PLO)- Sở TN&MT buộc các công ty này phải di dời toàn bộ tài sản hơn 60 tỉ đồng, thời gian di dời kéo dài thêm 30 ngày, đến hết tháng 5-2023.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 15-5, ông Phan Văn Minh, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Cà Mau xác nhận với phóng viên PLO đã có văn bản kéo dài thêm 30 ngày để các công ty di dời nhà xưởng, máy móc thiết bị ra khỏi đất Nhà nước.

Ông Minh khẳng định, vẫn giữ quan điểm buộc ba công ty phải di dời toàn bộ tài sản hơn 60 tỉ đồng như Thông báo số 118/TB-STNMT ngày 30-3 và thời gian di dời kéo dài thêm 30 ngày, đến hết tháng 5-2023.

Công ty CAMIMEX Foods và công ty Hưng Thịnh không đồng ý di dời tài sản như thông báo của Sở TN&MT Cà Mau. Ảnh: TRẦN VŨ

Công ty CAMIMEX Foods và công ty Hưng Thịnh không đồng ý di dời tài sản như thông báo của Sở TN&MT Cà Mau. Ảnh: TRẦN VŨ

Thông báo 118 có nội dung trong thời hạn 30 ngày, ba công ty có tài sản trên khu đất 696 (đường Lý Thường Kiệt, phường 6, TP Cà Mau) phải di dời toàn bộ tài sản khỏi khu đất để Nhà nước thu hồi đất theo quy định.

Ba công ty bị buộc di dời tài sản bao gồm: Công ty TNHH XNK thuỷ sản Hưng Thịnh (gọi tắt Công ty Hưng Thịnh), Công ty Cổ phần CAMIMEX Foods (gọi tắt là Công ty CAMIMEX) và Công ty Cổ phần XNK nông sản thực phẩm Cà Mau (gọi tắt là Công ty thực phẩm Cà Mau).

Như PLO đã có nhiều tin bài phản ảnh, Công ty thực phẩm Cà Mau tiền thân là công ty nhà nước, được cổ phần hoá nhưng Nhà nước vẫn nắm giữ hơn 62% giá trị cổ phần. Năm 2018 và 2019, do làm ăn thua lỗ nên bị các chủ nợ khởi kiện.

Sau đó, Chi cục THADS TP Cà Mau đã tiến hành bán đấu giá tài sản của công ty để thi hành các bản án liên quan.

Công ty CAMIMEX đã trúng đấu giá một gói tài sản hơn 20 tỉ đồng. Công ty Hưng Thịnh trúng một gói khác có giá trị hơn 40 tỉ đồng. Một phần tài sản khác chưa đấu giá do công ty thực phẩm Cà Mau quản lý.

Tài sản hai công ty trúng đấu giá bao gồm tài sản gắn liền với đất thuê như: nhà xưởng, văn phòng và các tài sản là máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất chế biến thuỷ hải sản, thực phẩm...Đất thuê thuộc diện thuê của Nhà nước trả tiền hàng năm, diện tích chung khoản 25.000m2.

Sau khi nhận được thông báo di dời tài sản, Công ty CAMIMEX và Công ty Hưng Thịnh cùng phản hồi bằng văn bản đến UBND tỉnh và Sở TN&MT tỉnh sẽ không di dời tài sản như thông báo.

Hai công ty giải thích không chấp nhận di dời theo thông báo trên do tài sản được mua hợp pháp từ trúng đấu giá và phần lớn tài sản thuộc loại tài sản gắn liền với đất nên di dời sẽ thiệt hại "rất lớn".

Hai công ty đề nghị xem xét cho tiếp tục thuê đất trả tiền hàng năm giống như trước đây. Tuy nhiên, đề nghị này đã bị Sở TN&MT từ chối với lý do các công ty chưa đủ điều kiện để cho thuê đất theo quy định pháp luật.

Riêng Công ty thực phẩm Cà Mau không phản đối việc di dời, lý do là tài sản còn rất ít và đã giao cho các chủ nợ quản lý.

Liên quan sự vụ này, Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau từng tham gia xem xét tính pháp lý khi Chi cục THADS TP Cà Mau chia tài sản Công ty thực phẩm Cà Mau thành các gói nhỏ lẻ để bán đấu giá.

Sở Tư pháp kết luận việc bán nhỏ lẻ này là không đảm bảo đúng quy định, trái nguyên tắc không chia nhỏ tài sản để bán đấu giá bởi việc chia nhỏ làm giảm giá trị tài sản. Tài sản của Công ty thực phẩm Cà Mau là một dây chuyền chế biến nông sản thực phẩm.

Tuy nhiên, Chi cục THADS TP Cà Mau phản hồi là do thi hành các bản án khác nhau, ở các thời điểm khác nhau, với tính chất khác nhau như tài sản có thế chấp, tài sản không thế chấp...nên việc chia thành nhiều gói bán như vậy là phù hợp quy định pháp luật.

Sở TN&MT giữ quan điểm Công ty thực phẩm Cà Mau làm ăn thua lỗ nhiều năm nên không còn đủ điều kiện để gia hạn thời gian cho thuê đất. Theo quy định quản lý tài sản công, Sở khẳng định sẽ thu hồi toàn bộ thửa đất hơn 25.000 m2 để quản lý và khai thác theo trình tự quy định của pháp luật về tài sản công.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.