Vụ đậu giống gieo 10 được 3: Tỉnh ủy yêu cầu xử nghiêm

(PL)- Ngày 26-3, liên quan đến vụ đậu phộng giống do UBND huyện Minh Hóa cấp cho người dân nghèo các xã bị tố giác gieo 10 chỉ lên ba, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình ông Hoàng Đăng Quang đã có chỉ đạo xử lý nghiêm vì ảnh hưởng nghiêm trọng vấn đề dân sinh với nhân dân rẻo cao.

Công văn số 638/CV-VPTU của Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, ông Hoàng Đăng Quang: “Yêu cầu thường trực Huyện ủy Minh Hóa khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, xác minh, làm rõ vấn đề báo nêu, xử lý nghiêm những cán bộ để xảy ra sai phạm (nếu có), báo cáo Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 5-4”.

Ông Đinh Hữu Niên, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa, khẳng định việc hủy quyết định trúng thầu với công ty cung ứng như hồ sơ mời thầu giống đậu phộng SVL1, L14 là do ông tự ý hủy kết quả trúng thầu ban đầu để giao việc cung ứng giống đậu phộng toàn huyện cho công ty tư nhân Tân Thành (Cam Lộ, Quảng Trị).

Vụ đậu giống gieo 10 được 3: Tỉnh ủy yêu cầu xử nghiêm ảnh 1
Người dân thôn Tiền Phong, xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình rầu vì đậu giống kém chất lượng. Ảnh: MQ

Trên thực tế, công ty trúng thầu ban đầu đã ký hợp đồng cung ứng giống đậu phộng bản địa SVL14, L14 có đăng ký sở hữu trí tuệ, đây là giống được người dân địa phương đánh giá cao qua nhiều năm gieo trồng, năng suất cao, chịu được khí hậu khắc nghiệt rẻo cao đá vôi Minh Hóa.

Sau khi hủy thầu, ông Niên để cho Công ty Tân Thành cung ứng giống đậu phộng L23 mà người dân thôn Tiền Phong, xã Trung Hóa phản ánh gieo thử 10 hạt thì chỉ lên ba hạt, toàn bộ các bao giống với mẫu mã bao bì hoàn toàn không ghi thông tin cụ thể theo quy định kiểm soát giống. Người dân mở bao ra thấy nhiều hạt giống thối, đen, mủn, vỏ bẩn.

Ông Đinh Trọng Yên, Phó phòng Nông nghiệp huyện Minh Hóa, cho biết giống của Công ty Tân Thành cung ứng đạt tỉ lệ nảy mầm 100%. Tuy nhiên, biên bản mà ông Yên cung cấp về thử tỉ lệ giống nảy mầm của công ty này chỉ đạt 85%. Biên này này hoàn toàn không có hồ sơ đi kèm nhật ký thử giống được thử ở đâu. Biên bản được lập vào ngày 30-12-2016, tại chính phòng lạnh nông nghiệp huyện.

Sau phản ánh của người dân, ông Yên đi lấy mẫu đậu phộng nhưng không về đúng địa chỉ mà về thôn khác, nơi người dân phải dùng giống gia đình trồng lên để báo cáo sai sự thật.

Từ đó, ông Đoàn Ngọc Lâm, Bí thư Huyện ủy Minh Hóa, phải tự tay đi lấy giống đậu phộng kém chất lượng tại thông Tiền Phong để gửi kiểm định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.