Vụ CSGT tử vong: Xác minh tài xế tâm thần thật hay giả

(PL)- Huỳnh Văn Chủng, tài xế ô tô bán tải gây tai nạn khiến chiến sĩ CSGT tử vong, đang được công an tạm lưu tại BV Tâm thần tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ngày 18-4, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, BS Ngô Thành Phong, Giám đốc bệnh viện này, cho biết như trên.

Ông Phong cho hay sẽ đề xuất công an đưa Huỳnh Văn Chủng đến BV Tâm thần Trung ương 2 ở Biên Hòa theo dõi, lúc ấy mới biết chính xác bệnh tình. “Bởi qua hồ sơ gia đình giao nộp cho công an thì sổ điều trị bệnh ngoại trú của Chủng thể hiện việc điều trị kết thúc từ năm 2006-2007 và gia đình nói sau đó có đi điều trị tại BV Tâm thần Trung ương 2 mấy lần nhưng không có giấy tờ” - BS Phong thông tin.

Trước đó, sáng 17-4, Đại úy Chu Quang Sáng (CSGT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) trong quá trình truy đuổi Huỳnh Văn Chủng trên quốc lộ 51 (đoạn qua thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu) đã bị người này lái xe bán tải ép gây ngã rồi tử vong. Đáng nói, trong một cuộc cãi vã ngay trước đó với người dân, Chủng đã giải quyết mâu thuẫn bằng cách dùng rìu tấn công đối phương.

Công an thị xã Phú Mỹ test nhanh ma túy và nồng độ cồn thì Chủng đều âm tính. Sau đó, gia đình Chủng xuất trình sổ điều trị tâm thần ngoại trú của người này. Hiện cơ quan điều tra tỉnh đang xác minh xem cuốn sổ điều trị bệnh tâm thần của Huỳnh Văn Chủng do gia đình cung cấp có phải là thật hay không, bệnh sử, quá trình khám chữa bệnh của người này thế nào...

Nhiều người cho rằng với quy định hiện hành thì người mắc bệnh tâm thần không phải chịu trách nhiệm hình sự. Về điều này, luật sư Bùi Quốc Tuấn (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng không phải trong mọi trường hợp đều được hiểu như thế. Nếu trước và trong khi gây án, nghi phạm vẫn có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình thì sau khi điều trị khỏi bệnh vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.

Được biết ngày 18-4, nhiều đồng đội, người thân đã đến tang lễ của Đại úy Chu Quang Sáng bày tỏ niềm bùi ngùi, tiếc thương anh. Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức lễ truy điệu cho người đồng đội của mình. Các chế độ, chính sách như thăng quân hàm lên thiếu tá hay truy tặng liệt sĩ đã được đơn vị nơi anh công tác đề xuất lên Bộ Công an.

Về thông tin Huỳnh Văn Chủng mới đổi bằng lái xe hạng C hồi tháng 11-2018, có băn khoăn tại sao một người có tiền sử bệnh tâm thần lại được cấp đổi bằng lái. Vấn đề này, lãnh đạo Phòng Quản lý sát hạch và cấp giấy phép lái xe, Sở GTVT TP.HCM công nhận bằng lái hạng C do sở này cấp cho Huỳnh Văn Chủng.

Theo phòng này, lần đổi bằng lên hạng C cuối năm 2018, do Chủng bị quá hạn nên phải khám lại sức khỏe và thi lại lý thuyết. Trích xuất dữ liệu kỳ sát hạch lý thuyết đó thì Chủng tham dự bình thường. Còn về giấy chứng nhận khám sức khỏe, sau khi kiểm tra, có xác nhận của phòng khám đủ tiêu chuẩn quy định thì Sở GTVT chỉ ghi vào hồ sơ, không lưu giữ giấy đó.

Ông Ngô Đình Quang, Trưởng phòng Quản lý sát hạch và cấp giấy phép lái xe, cho hay khi Chủng trình ra giấy chứng nhận đủ sức khỏe lái xe thì ngành giao thông phải cho học, thi và cấp bằng. “Trách nhiệm khám, phát hiện ông Chủng bị bệnh tâm thần, ở mức nào là thuộc ngành y tế, các phòng khám. Ngành giao thông không phải là ngành y tế” - ông Quang nói.

L.ĐỨC - H.TUYÊN 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.