Vụ cháy rừng ở Bình Liêu và TP Hạ Long đã được dập tắt

(PLO)- Hai vụ cháy rừng ở Quảng Ninh trên địa bàn TP Hạ Long và huyện Bình Liêu tối 12-4 đều đã được dập tắt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-4, thông tin từ tỉnh Quảng Ninh, cả hai vụ cháy rừng ở Quảng Ninh tối hôm trước đều đã được dập tắt.

Như PLO đã thông tin, khoảng 19 giờ tối 12-4, lửa bùng lên khiến cháy rực cả một quả đồi tại thị trấn Bình Liêu.

Trong tối 12-4, có 2 vụ cháy rừng ở Quảng Ninh với diện tích lớn. Trong ảnh là cháy rừng tại thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu. Ảnh: CTV
Trong tối 12-4, có hai vụ cháy rừng ở Quảng Ninh với diện tích lớn. Trong ảnh là cháy rừng tại thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu. Ảnh: CTV

Sau khi nhận được tin báo, hàng trăm người gồm Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh), UBND thị trấn Bình Liêu, lực lượng an ninh cơ sở, kiểm lâm, Công an thị trấn, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, Ban CHQS huyện Bình Liêu và dân quân tự vệ đã phối hợp tổ chức tạo đường băng cản lửa ngăn chặn cháy lan.

Theo xác minh của chính quyền, diện tích cháy chủ yếu là cây thực bì, cây gãy đổ sau bão Yagi, sau đó lan sang khoảng 300 m2 quế trồng 1-2 năm tuổi. Nguyên nhân ban đầu được xác định do một hộ dân đốt thực bì để chuẩn bị trồng vụ mới, tuy nhiên, do gió mạnh nên không kiểm soát được, dẫn đến cháy lan.

Đến khoảng 6 giờ 30 sáng 13-4, đám cháy mới cơ bản được dập tắt.

Vụ cháy rừng ở Quảng Ninh còn lại xảy ra tại khu vực phường Đại Yên, TP Hạ Long. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy được phát hiện vào khoảng 21 giờ.

Khi này, người dân phát hiện một đám cháy bắt nguồn từ phía Tây của ngọn đồi sát với Quốc lộ 18 trên địa bàn phường Đại Yên, TP Hạ Long. Chỉ sau vài phút, ngọn lửa đã lan rộng ra hàng trăm mét vì gặp gió lớn.

chay-rung-o-quang-ninh-duoc-dap-tat-2.JPG
Vụ cháy rừng ở phường Đại Yên (TP Hạ Long) lan xuống sát nhà dân. Ảnh: CTV

Ngay khi vụ cháy xảy ra, hơn 100 người bao gồm các lực lượng đã cùng phối hợp tham gia chữa cháy.

Tuy nhiên, đến khoảng 22 giờ, đám cháy lan xuống sát khu vực nhà dân, nguy cơ cháy lan ra khu dân cư. Lực lượng cứu hỏa cùng người dân đã phải sử dụng mọi biện pháp để ngăn không cho lửa cháy vào nhà.

Rạng sáng 13-4, do có mưa nhỏ và gió đã giảm cường độ nên đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Được biết, rừng ở khu vực này đa số là thông và keo tràm đã bị gãy đổ sau cơn bão số 3 nên rất dễ bắt lửa và khó dập tắt khi cháy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.