Quảng Ninh thông tin về Carnaval Hạ Long 2025

(PLO)- Năm 2025, tỉnh Quảng Ninh dự kiến tổ chức 170 chương trình, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh nhằm kích cầu du lịch.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại họp báo thường kỳ quý I-2025 của tỉnh Quảng Ninh, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh Nguyễn Thanh Tùng cho biết, riêng trong năm 2025, tỉnh Quảng Ninh dự kiến tổ chức 170 chương trình, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh.

“Trong đó, 24 chương trình, sự kiện, hoạt động kích cầu du lịch quốc tế, cấp quốc gia và cấp tỉnh; 146 chương trình, sự kiện, hoạt động kích cầu du lịch cấp địa phương, để góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm của tỉnh phấn đấu đạt 14%” – ông Tùng nhấn mạnh.

Carnaval Hạ Long là một trong những chương trình lớn nhất của tỉnh Quảng Ninh hàng năm để kích cầu du lịch. Ảnh: NS
Carnaval Hạ Long là một trong những chương trình lớn nhất của tỉnh Quảng Ninh hàng năm để kích cầu du lịch. Ảnh: NS

Trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 9 – mùa cao điểm du lịch, tỉnh sẽ có một số sự kiện lớn, quy mô quốc tế được tổ chức lần đầu như: Chương trình nghệ thuật "Bầu trời sóng" (Skywave Hạ Long) tại Quảng trường Sun Carnaval Hạ Long, TP Hạ Long; trại sáng tác điêu khắc “Quảng Ninh - Tinh hoa hội tụ, vươn tầm kỷ nguyên phát triển mới”, Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế, Sự kiện âm nhạc Quảng Ninh Super Fest, trình diễn bay Khinh khí cầu, dù lượn ngắm cảnh Vịnh Hạ Long, Liên hoan Ẩm thực quốc gia Hạ Long 2025….

Đặc biệt, từ tháng 6 đến tháng 10 trong năm, tỉnh Quảng Ninh sẽ ra mắt sản phẩm âm nhạc thường niên với mỗi tháng một sự kiện.

Trong các sự kiện lớn của Quảng Ninh trong năm 2025, điểm nhấn vẫn là chương trình Carnaval Hạ Long 2025, tổ chức vào ngày 1-5, với chủ đề “Kết nối Di sản, Tiên phong tỏa sáng”.

Cùng chia sẻ tại buổi họp báo, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long cho biết, đến thời điểm này, Carnaval Hạ Long 2025 đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Lần đầu tiên, Carnaval Hạ Long không chỉ là niềm tự hào của Quảng Ninh mà trở thành nơi hội tụ di sản phi vật thể khắp ba miền, tôn vinh bản sắc dân tộc trên nền kỳ quan thiên nhiên thế giới.

quang-ninh-du-kien-to-chuc-170-chuong-trinh-su-kien-nham-kich-cau-du-lich-trong-nam-2025-3.jpg
Lãnh đạo TP Hạ Long chia sẻ về chương trình Carnaval Hạ Long 2025. Ảnh: NS

Carnaval 2025 trở lại với màn diễu hành thể hiện đúng tinh thần và đậm chất Carnaval. Du khách sẽ trực tiếp tham gia diễu hành cùng với 5 xe mô hình, hòa mình vào sân khấu mở lớn nhất Quảng Ninh.

Carnaval 2025 cũng sẽ sử dụng nghệ công nghệ hiện đại. Các tiết mục, phân cảnh trong Chương trình được thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, với mapping, lazer, trình diễn ánh sáng, hiệu ứng công nghệ đỉnh cao. Chương trình sẽ sử dụng 10 máy chiếu công suất cao được sản xuất từ Mỹ và Bỉ để thể hiện toàn bộ hình ảnh minh hoạ cho các tiết mục nghệ thuật. Sân khấu được được tạo dựng bằng các mô hình núi đá để trình chiếu 3D mapping.

“Đặc biệt, khán đài Carnaval 2025 được thiết kế lớn nhất từ trước đến nay với tổng số 15 nghìn chỗ ngồi phục vụ nhân dân và du khách” – ông Sơn cho biết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Thiên đường du lịch' ở Quảng Ngãi khát nước ngọt

'Thiên đường du lịch' ở Quảng Ngãi khát nước ngọt

(PLO)- Được mệnh danh là thiên đường du lịch của tỉnh Quảng Ngãi, đảo Bé (đặc khu Lý Sơn) lại đang chật vật đối mặt với tình trạng thiếu nước ngọt vào mùa nắng nóng, ảnh hưởng đến du lịch địa phương.