Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Phân bổ hơn 110 tỉ tiền hỗ trợ các nạn nhân thế nào?

(PLO)- Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp của TP Hà Nội đã nhận được hơn 110 tỉ đồng tiền hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy chung cư mini và đang xây dựng phương án chuyển tiền hỗ trợ đến từng nạn nhân…

Ngày 27-9, Uỷ ban MTTQ TP Hà Nội cuộc họp báo thông tin kết quả công tác Vì người nghèo và An sinh xã hội TP Hà Nội 2022-2023.

Thông tin tại cuộc họp, ông Nguyễn Sỹ Trường, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, cho biết sau khi xảy ra vụ cháy chung cư mini, TP đã có những chính sách hỗ trợ kịp thời cho các nạn nhân.

“Đặc biệt kỳ họp 13, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết với bảy nhóm chính sách để hỗ trợ, ổn định cuộc sống cho các nạn nhân bị thiệt hại trong vụ cháy" - ông Trường cho hay.

Cũng theo ông Trường, trước hậu quả thương tâm của vụ hoả hoạn, đã có nhiều tổ chức, cá nhân hỗ trợ các nạn nhân.

nguyen-sy-truong.jpg
Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường.

“Tính đến thời điểm hiện tại, số tiền của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ nạn nhân vụ cháy thông qua các tài khoản do Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp của TP Hà Nội khoảng 110 tỉ đồng. Đây là là sự sẻ chia, là tấm lòng của nhân dân cả nước giúp đỡ các nạn nhân vụ cháy” - ông Trường nói.

Ông Trường chia sẻ bản thân Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp của TP Hà Nội cũng rất bất ngờ với số tiền ủng hộ lớn như vậy.

Cũng theo ông Trường, do số lượng tiền ủng hộ từ các nhà hảo tâm rất lớn nên cơ quan MTTQ thường xuyên đối soát với ngân hàng để đảm bảo bất kỳ một ai ủng hộ khi đến hỏi sẽ có danh sách để đối soát. Việc tiếp nhận và hỗ trợ sẽ được công khai, minh bạch trong thời gian sớm nhất.

Ông Trường nói thêm có nhiều ý kiến băn khoăn với việc “tại sao đến thời điểm này, TP chưa triển khai việc hỗ trợ ngay, tại sao số tiền lớn như vậy không chia đều cho các hộ gia đình và các nạn nhân?”

Lý giải cho thắc mắc này, ông Trường cho hay trong cứu trợ bao giờ cũng có hình thức cứu trợ kịp thời và hình thức cứu trợ mang tính chất lâu dài. Trước mắt, TP đã đảm bảo những người bị thương đi cấp cứu kịp thời, lo hậu sự cho những người bị mất, phải đảm bảo nơi ăn ở, ngủ nghỉ cho những người may mắn thoát nạn.

ung-ho-nan-nhan-vu-chay-5539-9805.jpg
Các nhà hảo tâm ủng hộ nạn nhân bị thiệt hại bởi vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân.

Về việc chuyển hơn 110 tỉ đồng tiền ủng hộ các nạn nhân vụ cháy như thế nào, ông Trường cho biết Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã có văn bản hướng dẫn MTTQ quận Thanh Xuân phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án.

“Ngoài hỗ trợ trước mắt, sẽ hỗ trợ theo hướng lâu dài, một lần cho các nạn nhân như: hỗ trợ về nhà ở, điều kiện học tập và sẽ mang tính lâu dài” - ông Trường nói.

Theo ông Trường, hiện quận Thanh Xuân đang xây dựng phương án hỗ trợ vì trong vụ hoả hoạn có rất nhiều hoàn cảnh khác nhau. Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội sẽ phối hợp với chính quyền địa phương đánh giá rõ thiệt hại của từng hoàn cảnh một trong chung cư mini ở Khương Hạ. Tất cả nạn nhân ở đó, ai là người bị thương, ai là người bị thiệt hại về tài sản, nhà nào mua nhà, nhà nào thuê nhà. Mua ở đó thì hỗ trợ như thế nào, thuê ở đó thì phân bổ thế nào?

“Sau khi quận Thanh Xuân lên phương án xong, báo cáo cấp uỷ, chính quyền và phải xin ý kiến của các ngành cấp như lao động, công an để xem mức như vậy, với tổng số nguồn hỗ trợ như thế này thì đã bảo đảm hay chưa. Sau đó xin ý kiến của TP, rồi chúng tôi sẽ giải ngân và việc này sẽ công khai minh bạch" - ông Trường khẳng định.

Trước đó đêm ngày 12-9, đã xảy ra vụ hoả hoạn tại chung cư mini 9 tầng ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Vụ cháy gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến 56 người thiệt mạng, 42 người bị thương.

Ngay sau khi xảy ra vụ hoả hoạn, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp của TP Hà Nội đã ra lời kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ các nạn nhân thiệt hại về vụ cháy...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.