HĐND TP Hà Nội xem xét ra 2 nghị quyết sau vụ cháy chung cư mini

(PLO)- Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhận định vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, rất đáng tiếc...

Ngày 22-9, HĐND TP Hà Nội đã tổ chức kỳ họp 13, kỳ họp chuyên đề, để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng, trong đó có các chính sách liên quan công tác PCCC trên địa bàn TP và hỗ trợ những nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhắc lại vụ cháy xảy ra tại chung cư mini ở quận Thanh Xuân đêm 12-9.

Ông cho hay ngay khi nhận được thông tin, lãnh đạo Trung ương, TP, quận Thanh Xuân và các lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, tập trung xử lý khắc phục hậu quả, thăm hỏi, chia sẻ, hỗ trợ đối với các gia đình, các cá nhân bị thiệt hại.

nguyen-ngoc-tuan.jpg
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và bạn bè quốc tế đã quan tâm, thăm hỏi, chia sẻ, động viên, hỗ trợ, quyên góp ủng hộ các gia đình người bị nạn.

TP Hà Nội cũng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương xác định, làm rõ nguyên nhân, đồng thời tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

“Đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng và rất đáng tiếc, gây hậu quả, thiệt hại nặng nề về người và tài sản của Nhân dân. Thay mặt HĐND TP, một lần nữa, xin được gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc đến thân nhân, gia đình người bị nạn” - ông Tuấn nói.

Theo đó, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội cho biết tại kỳ họp chuyên đề này, HĐND TP sẽ xem xét hai nghị quyết liên quan vụ hoả hoạn đặc biệt nghiêm trọng này. Đầu tiên, kỳ họp sẽ xem xét quyết nghị về các biện pháp tăng cường công tác PCCC&CNCH trên địa bàn.

HDND-ha-noi.jpg
Kỳ họp chuyên đề của HĐND TP Hà Nội khai mạc sáng nay 22-9

Theo ông Tuấn, trong những năm qua, Trung ương và Thành uỷ đã có nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác PCCC&CNCH. HĐND TP cũng đã ban hành các Nghị quyết số 05/2017 và 05/2022 về việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC trên địa bàn.

Nhà nước quan tâm dành nguồn lực, kinh phí đầu tư trang thiết bị phục vụ PCCC&CNCH, ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ kinh phí cho các lực lượng dân phòng ở cơ sở, tăng cường giám sát việc thực hiện.

UBND TP, các cấp, các ngành TP đã tổ chức triển khai nghiêm túc và có những chuyển biến.

“Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình hình cháy, nổ tại các khu dân cư, hộ gia đình, chung cư, nhà cao tầng, khu nhà trọ, các cơ sở kinh doanh, hoạt động vui chơi, giải trí, karaoke, vũ trường, chợ… vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Nhiều vụ cháy đã xảy ra, đặc biệt có những vụ cháy rất nghiêm trọng, gây hậu quả, thiệt hại lớn về người và tài sản của người dân” - ông Tuấn nhấn mạnh.

Theo đó, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét ban hành Nghị quyết nhằm tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống cháy nổ trong tình hình mới.

Hai là, kỳ họp sẽ quyết nghị một số nội dung hỗ trợ đặc thù đối với các đối tượng bị ảnh hưởng do vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân.

“Tại kỳ họp này, HĐND TP quyết nghị bổ sung một số chính sách đặc thù, làm cơ sở để hỗ trợ thêm cho các đối tượng bị ảnh hưởng do vụ cháy. Đây là việc làm ý nghĩa, cần thiết để tiếp tục quan tâm, chia sẻ, động viên, hỗ trợ về vật chất, tinh thần đối với các gia đình, nạn nhân bị ảnh hưởng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống” - ông Tuấn cho biết.

HĐND TP Hà Nội cũng xem xét một số nội dung quan trọng khác, như: điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023, phê duyệt chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của TP, cho ý kiến về tác động của việc thực hiện Dự án thành phần 3 (Dự án PPP) thuộc dự án tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, điều chỉnh, bổ sung các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ năm 2023 trên địa bàn TP, chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đối với hai dự án trên địa bàn huyện Sóc Sơn thuộc thẩm quyền của HĐND TP, xem xét về chủ trương thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận Gia Lâm…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.