Vụ cháy chung cư mini: Hà Nội tổng rà soát chung cư mini, nhà trọ

(PLO)-Sau vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân, Hà Nội đồng loạt ra quân tổng kiểm tra, rà soát chung cư mini, nhà trọ trên địa bàn.

Chiều 21-9, Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND TP Hà Nội chủ trì giao ban trực tuyến với lãnh đạo các quận, huyện về một số nội dung quan trọng liên quan đến kinh tế - xã hội và đời sống dân sinh. Tham dự hội nghị có 10.828 đại biểu tại 558 điểm cầu.

Quận Thanh Xuân có khoảng 1.900 chung cư mini, nhà trọ

Sau vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân), tại hội nghị, các đại biểu tập trung nêu ý kiến nhằm nâng cao năng lực PCCC và CNCH.

Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng cho biết, sau vụ cháy, quận đã thành lập 2 đoàn kiểm tra với 14 tổ công tác rà soát khoảng 1.900 trường hợp là chung cư mini, nhà trọ cao tầng cho thuê trên địa bàn.

Quận Thanh Xuân cũng sẽ gắn trách nhiệm người đứng đầu, tổ chức cơ quan đơn vị để xem xét trách nhiệm nếu để xảy ra cháy, nổ. “Nơi nào lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, nếu xảy cháy sẽ xử lý khác với nơi lãnh đạo buông lỏng quản lý để xảy ra sai phạm”, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân nhấn mạnh.

Đáng chú ý, quận Thanh Xuân đã yêu cầu chủ đầu tư các chung cư mini, nhà cao tầng cho thuê cùng với việc rà soát trang thiết bị PCCC và CHCN, cần có phương án di chuyển toàn bộ xe máy, xe đạp điện khỏi các chung cư mini và nhà trọ.

kiem-tra-chung-cu-mini.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra một chung cư mini do Nghiêm Quang Minh (chủ đầu tư chung cư mini bị cháy ở quận Thanh Xuân) xây dựng tại địa bàn phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội.

Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định khẳng định sẽ tuân thủ phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, quyết liệt triển khai công tác tổng kiểm tra, rà soát 100% các cơ sở kinh doanh cho thuê trọ, chung cư mini.

Cùng với đó, quận Đống Đa sẽ tăng cường công tác tập huấn kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng thoát hiểm, hướng dẫn các hộ dân sinh sống tại các chung cư mini tự trang bị các thiết bị cứu nạn tại gia đình như mặt nạ phòng độc, thang dây, tạo lối thoát hiểm.

Đại diện lãnh đạo UBND phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy) cho biết, bên cạnh các chung cư, nhà trọ cho thuê, nguy cơ xảy cháy tại các chợ cũng rất cao. Trong đó đáng chú ý trên địa bàn quận có khu chợ Nhà Xanh, chuyên kinh doanh quần áo, vải, đồ nhựa gia dụng.

Đại diện phường Dịch Vọng Hậu kiến nghị, thành phố có phương án di dời chợ Nhà Xanh, mở rộng đường Phan Văn Trường để bảo đảm an toàn PCCC và vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong kiến nghị việc xây ngăn khu để xe với khu nhà ở trong các toà nhà. Lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra xe máy, xe điện nhất là hệ thống sạc điện theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất. Đồng thời trang bị đầy đủ phương án, phương tiện cứu nạn cứu hộ, đáp ứng yêu cầu PCCC và xử lý sự cố.

Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh phương châm “4 tại chỗ” (bao gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư và hậu cần tại chỗ) nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, dập tắt đám cháy và hạn chế thiệt hại khi lực lượng cảnh sát PCCC ở xa chưa kịp tới hoặc khó tiếp cận đám cháy, qua đó giảm thiểu những thiệt hại khi hỏa hoạn xảy ra.

Tổng kiểm tra “không vùng cấm, không ngoại lệ”

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong quán triệt chỉ thị 25 ngày 20-9 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới.

Chỉ thị nêu 7 nhiệm vụ trọng tâm yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thủ đô tập trung chỉ đạo, thực hiện nghiêm, hiệu quả.

Theo chỉ thị, thời gian gần đây, tình hình cháy nổ trên địa vẫn diễn biến phức tạp. Vụ cháy xảy ra ở nhiều căn hộ tại phường Khương Đình (quận Thanh Xuân) là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng và rất đáng tiếc, gây hậu quả, thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và đời sống của người dân.

chay-lon-chung-cu-mi-ni-quan-thanh-xuan-8327-712-6034-5629-5415-5793.jpeg
Chung cư mini bị cháy tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân đêm ngày 12-9 gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến 56 người chết, 42 người bị thương.

Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém nêu trên chủ yếu là do tốc độ đô thị hóa, tăng dân số nhanh, nhưng hạ tầng, trang thiết bị về PCCC được đầu tư, song chưa đáp ứng so với yêu cầu thực tế. Ở một số nơi công tác lãnh đạo, chỉ đạo về PCCC&CHCN có lúc còn buông lỏng, thiếu chặt chẽ. Ngoài ra, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm chưa nghiêm, nhiều nơi làm “qua loa, chiếu lệ”.

Từ tình hình trên, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu đơn vị liên quan huy động tối đa các lực lượng tại chỗ và nhân dân tham gia chữa cháy, nhất là trong “thời điểm vàng” 5 phút kể từ khi vụ cháy xảy ra.

Thành uỷ Hà Nội yêu cầu thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố về công tác PCCC và CNCH.

Hà Nội yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trong phạm vi lãnh đạo, quản lý của mình.

Thành uỷ Hà Nội nêu rõ quan điểm tất cả các hành vi vi phạm về PCCC và CNCH phải được xử lý nghiêm. Các cá nhân vi phạm và PCCC phải được công khai để cộng đồng, dân cư xung quanh biết.

“Việc thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở trong diện quản lý phải thực hiện nghiêm ngặt, chặt chẽ và tuân thủ theo quy định pháp luật trên nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ””, - ông Phong nêu rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.