Thêm một chung cư mini của Nghiêm Quang Minh xây sai phép ở quận Tây Hồ

(PLO)- Sau vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân, Hà Nội, cơ quan chức năng vừa kiểm tra một công trình xây dựng sai phép khác của Nghiêm Quang Minh tại quận Tây Hồ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trao đổi với PLO, sáng nay, 20-9, lãnh đạo quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết Nghiêm Quang Minh - người đứng tên công trình bị cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng ở quận Thanh Xuân - còn đầu tư xây dựng một chung cư mini khác trên địa bàn Tây Hồ.

Sau khi vụ cháy ở Thanh Xuân, cơ quan chức năng Tây Hồ đã tiến hành kiểm tra công trình này, về chấp hành pháp luật đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, an toàn điện, an toàn về PCCC và CNCH của chủ đầu tư công trình.

Chung cư mini này nằm trong ngõ 378, đường Thuỵ Khuê, phường Bưởi. Theo hồ sơ, chủ đầu tư công trình là Nghiêm Quang Minh và một người đàn ông khác là NVN. Ngày 18-1-2016, họ được UBND quận Tây Hồ đã cấp giấy phép xây dựng công trình nhà riêng lẻ với quy mô 5 tầng (gồm cả tầng lửng và tầng tum) trên lô đất 314m2. Giấy phép xây dựng do ông NLH, khi đó là Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ ký. Hiện ông NLH đảm nhiệm công tác khác ở Quận uỷ Tây Hồ.

chung-cu-mini-Tay-Ho.jpg
Toà chung cư mini xây dựng sai phép khác do Nghiêm Quang Minh đầu tư xây dựng ở phường Bưởi, quận Tây Hồ. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Tuy nhiên, qua ghi nhận thực tế, chung cư mini này xây dựng vượt phép, thành 8 tầng. Cả toà nhà được ngăn cách thành 45 căn hộ, đều đã bán hoặc đang cho thuê, với hơn 100 người cư trú, sinh hoạt.

Dù cho mặt thoáng nhìn ra Hồ Tây rất đẹp, chung cư mini này chỉ có một lối vào duy nhất, không có lối thoát hiểm, không đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ theo quy định.

Một người dân sống trong toà nhà cho biết đã đọc báo và biết chung cư mini bị cháy ở quận Thanh Xuân cũng do Nghiêm Quang Minh làm chủ đầu tư. Sau khi sự việc xảy ra, sáng nay, UBND phường Bưởi đã mời các hộ dân lên làm việc. Theo đó, phương án được thảo luận là lắp đặt thang thoát hiểm ngoài trời bằng sắt, thuộc phần đất lưu không lối vào toà nhà, để cư dân ở đây thoát nạn khi có sự cố nguy hiểm.

chung-cu-mini-Tay-Ho2.jpg
Toà chung cư mini do bị can Nghiêm Quang Minh đầu tư xây dựng tại địa bàn phường Bưởi, quận Tây Hồ. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Chung cư mini ngõ 378, đường Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ chỉ là một trong 8 công trình mà Nghiêm Quang Minh trực tiếp hoặc phối hợp với người khác để đầu tư, xây dựng trên địa bàn Hà Nội. 6 trong số này nằm ở quận Thanh Xuân và một trong số đó là tòa nhà 9 tầng ở ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, nơi được chia thành 45 căn hộ với khoảng 150 người ở. Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra đêm 12 rạng sáng 13-9 tại đây đã làm 56 người chết và hàng chục người bị thương.

Các tòa chung cư mini mà Nghiêm Quang Minh đầu tư đều có đặc điểm chung là nằm trong ngõ nhỏ, xây cao tầng ngăn làm nhiều phòng bán, hoặc cho thuê; hầu như đều có dấu hiệu xây dựng sai phép, không đảm bảo các quy định về phòng chống cháy nổ.

Ngày 13-9, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng đối với Nghiêm Quang Minh để điều tra về tội vi phạm quy định về PCCC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã ký văn bản của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức Đảng gồm Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân, Đảng ủy Công an quận Thanh Xuân, Đảng ủy phường Khương Đình nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.