Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Còn 1 bệnh nhân thở máy, chỉ số sinh tồn chưa cải thiện

(PLO)- Một nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội vẫn đang tiếp tục thở máy, tình trạng nặng, các chỉ số sinh tồn chưa cải thiện.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cuối giờ chiều ngày 18-9, PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện (BV) Bạch Mai, cho biết trong tổng số 27 nạn nhân vụ cháy chung cư mini mà cơ sở y tế này tiếp nhận, hiện trường hợp nặng nhất là nam bệnh nhân N.V.C.

Bệnh nhân công tác tại Lữ đoàn 21 Bộ đội Biên phòng, sống ở tầng 8 trong chung cư mini. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu. Hiện, tình trạng vẫn tiên lượng nặng do viêm phổi, tổn thương phổi, suy hô hấp.

“Hàng ngày các chuyên gia của BV đều hội chẩn để theo dõi tình hình sức khoẻ của bệnh nhân, từ đó có phương án điều trị phù hợp. Các bác sĩ vẫn đang chăm sóc hô hấp, rửa phổi cho người bệnh”, PGS.TS Đào Xuân Cơ cho biết.

Giám đốc BV Bạch Mai thông tin thêm, trong ngày 18-9 các chuyên gia đã hội chẩn, đánh giá những nguy cơ về di chứng thần kinh, nhận thức của trường hợp bệnh nhân này.

vu-chay-chung-cu-mini-o-ha-noi.jpg
Một bệnh nhân trong vụ cháy chung cư mini đang được điều trị, theo dõi sức khoẻ tại bệnh viện.

26 bệnh nhân khác đang điều trị tại BV Bạch Mai hiện có tình hình sức khoẻ tiến triển tốt, nhiều người đã bình phục. Nhiều bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, điều trị liệu pháp tâm lý, điều trị oxy cao áp phòng biến chứng não do ngộ độc CO.

Nữ bác sĩ V.T.N - cán bộ y tế của BV, đang được theo dõi điều trị tại Trung tâm Hồi sức tích cực. Sức khoẻ bệnh nhân có nhiều tiến triển, hiện tiếp tục được thở oxy gọng kính, đã có thể trò chuyện tốt hơn.

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, sau vụ cháy ở chung cư mini ở Hà Nội, tâm lý của các nạn nhân bị ảnh hưởng nặng nề, nhất là những trường hợp có người thân qua đời. Nhiều người hoảng loạn, suy sụp khi nhận tin người thân tử vong hết.

Do đó, họ cần có sự hỗ trợ của các bác sĩ về mặt tâm lý để tránh những di chứng tâm lý sau này.

“Tất cả bệnh nhân đều cần điều trị toàn diện, từ tổn thương thực thể tới tinh thần, dinh dưỡng, dự phòng các biến chứng xa về thần kinh và các cơ quan khác”, ông Đào Xuân Cơ nói.

nan-nhan-vu-chay-chung-cu-mini-o-ha-noi.jpg
Các y bác sĩ BV Bạch Mai chăm sóc cho bệnh nhi là nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội. (Ảnh: Thanh Tú)

Cùng ngày, đại diện BV Đại học Y Hà Nội thông tin vẫn đang điều trị cho nữ bệnh nhân nặng nhảy từ tầng 9 xuống tầng 6 tòa nhà bên cạnh.

Bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, đã trải qua 2 lần phẫu thuật. Hiện đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe tiến triển khả quan.

BV Đa khoa Hà Đông vẫn đang điều trị cho 2 nạn nhân vụ cháy là hai bố con.

Tại BV Đa khoa Xanh Pôn còn 4 bệnh nhân, trong đó có một bệnh nhi 3 tuổi cùng mẹ đang mang thai 11 tuần đang được theo dõi tích cực.

BV Quân y 103 tiếp nhận điều trị 3 nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội. Trong đó, 2 trường hợp đã ổn định, bệnh nhân còn lại bị chấn thương đùi phải đang được theo dõi sát sao.

Nữ bệnh nhân có bệnh nền ghép thận được chuyển đến BV Việt Đức từ BV Đa khoa Hà Đông đang tiếp tục dùng thuốc chống thải ghép. Tại đây, các bác sĩ theo dõi sát tình trạng sức khoẻ, chăm sóc tâm lý cho bệnh nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.