Vụ cấp đất chồng lấn Dinh Bảo Đại, vì sao phải tạm đình chỉ điều tra?

(PLO)- Đến nay vụ cấp đất chồng lấn tại khu nhà ở Dinh 1 (Dinh Bảo Đại) chỉ mới giám định được 3/9 nội dung trưng cầu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-10, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo gởi UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ giám định, định giá tài sản liên quan đến các vụ việc, vụ án, đặc biệt là vụ sai phạm trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) tại khu nhà ở Dinh I (Dinh Bảo Đại), phường Xuân Hương Đà Lạt.

dinh Bảo Đại
Dinh 1 Đà Lạt (Dinh Bảo Đại).

Vướng mắc trong giám định

Việc điều tra, xử lý vi phạm trong vụ việc này đang gặp vướng mắc và kéo dài do những bất cập trong quy trình trưng cầu giám định và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã phải tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Cụ thể, ngày 26-6-2025, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng nhận được quyết định trưng cầu giám định của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng với 9 nội dung: Hồ sơ, quy trình, nguồn gốc, thẩm quyền, chồng lấn quy hoạch, hậu quả thiệt hại và trách nhiệm. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa ban hành được kết luận giám định hoặc văn bản về kết quả xử lý đối với vụ việc này.

Về tiến độ, Văn phòng Đăng ký đất đai đã triển khai giao tổ, nhóm chuyên môn để nghiên cứu tài liệu, hồ sơ làm cơ sở thực hiện xử lý việc giám định theo đề nghị của cơ quan CSĐT; đang tiến hành rà soát các thông tin về hồ sơ địa chính, hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ cấp GCN của 8 trường hợp.

Đã hoàn thành việc phân loại các nội dung trưng cầu theo chuyên môn và thẩm quyền; đã dự thảo phân tích, đánh giá đối với 3/9 nội dung phù hợp theo chuyên môn, nghiệp vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai về hồ sơ, quy trình thẩm tra, đối chiếu tài liệu.

Sáu nội dung còn lại là vấn đề về định giá tài sản và những nội dung khác như việc xác định hậu quả thiệt hại có liên quan đến định giá đất tại thời điểm xảy ra sai phạm... Văn phòng Đăng ký đất đai nhận thấy không có chức năng, thẩm quyền và không có giám định viên chuyên ngành về định giá tài sản tư pháp để thực hiện giám định. Do đó, Văn phòng Đăng ký đất đai đang xem xét để từ chối hoặc đề xuất xử lý các nội dung này cho đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp, cơ quan đăng ký hành chính về đất đai, không phải là cơ quan giám định tư pháp chuyên sâu, nên có các nội dung như việc đánh giá, nhận định về trách nhiệm hình sự hay mức độ thiệt hại kinh tế vượt quá thẩm quyền và chuyên môn.

dinh-bao-dai (2).jpg
Vụ sai phạm trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu nhà ở Dinh I (Dinh Bảo Đại), phường Xuân Hương Đà Lạt dư luận rất quan tâm.

Kiến nghị gia hạn thời gian giám định

Ngoài ra nội dung giám định bao hàm nhiều lĩnh vực vượt ngoài khả năng chuyên môn như pháp lý, rừng, định giá, quản lý quy hoạch cấp tỉnh... Văn phòng Đăng ký đất đai không đủ thẩm quyền kết luận đối với các nội dung về pháp lý chồng lấn quy hoạch (rừng phòng hộ, đất công sản Dinh Bảo Đại…); đánh giá tính hợp pháp của các quyết định hành chính và định giá thiệt hại; đồng thời việc thiếu giám định viên tư pháp chuyên ngành nên chưa thể phân tích, triển khai thực hiện nhiều nội dung liên quan được kịp thời.

Ngoài ra các hồ sơ cấp GCN kéo dài từ năm 2011 đến 2020, liên quan đến nhiều quyết định, quy hoạch và các văn bản pháp luật về đất đai thay đổi qua các thời kỳ...

Liên quan đến tiến độ điều tra, Đại tá Đậu Xuân Bảo, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết Cơ quan CSĐT đã tiếp nhận kiến nghị khởi tố từ Thanh tra tỉnh về vụ cấp GCN cho 8 trường hợp tại Dinh I có dấu hiệu chồng lấn lên diện tích quy hoạch tổng mặt bằng khu nhà ở Dinh 1. Tuy nhiên, do chờ kết quả giám định theo quy trình pháp luật, vụ việc hiện đang phải tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Điều này cho thấy sự kéo dài của quy trình trưng cầu và thực hiện giám định đã và đang là rào cản lớn ảnh hưởng đến tiến độ điều tra, xử lý vi phạm vụ việc mà dư luận quan tâm.

Để tháo gỡ vướng mắc, Văn phòng Đăng ký đất đai đã đề xuất UBND tỉnh chấp thuận cho gia hạn thời gian giám định, dự kiến hoàn thành vào ngày 15-11-2025.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.