Sở Y tế Lâm Đồng: Sẽ mổ xẻ các vấn đề của Trung tâm Y tế Phan Thiết để xử lý minh bạch, hiệu quả

(PLO)- Sở Y tế Lâm Đồng sẽ xử lý minh bạch, hiệu quả để Trung tâm Y tế khu vực Phan Thiết trở thành cơ sở y tế chăm sóc, khám chữa bệnh chất lượng cho nhân dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-10, ông Hoàng Viết Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản trả lời báo Pháp Luật TP.HCM giải pháp khắc phục tình trạng “lùm xùm” kéo dài nhiều năm, để Trung tâm Y tế khu vực Phan Thiết thực sự là cơ sở y tế chăm sóc, khám chữa bệnh cho nhân dân đúng nghĩa.

Trung tâm Y tế
Trung tâm Y tế khu vực Phan Thiết. Ảnh: PN

Vấn đề kéo dài nhiều năm và có tính chất phức tạp

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng ghi nhận sự quan tâm của báo Pháp Luật TP.HCM đối với “các vấn đề tại Trung tâm Y tế khu vực Phan Thiết, đặc biệt liên quan đến tình trạng mất đoàn kết nội bộ, kiện cáo lẫn nhau, nợ nần, thiếu thuốc và vật tư y tế, cũng như các vấn đề về điều chuyển nhân sự, hợp đồng lao động và việc cho thôi việc chưa hợp lý trong suốt bốn năm qua”.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đánh giá đây là vấn đề kéo dài nhiều năm qua và có tính chất phức tạp. Với nhiệm vụ là cơ quan quản lý trực tiếp, Sở cố gắng nghiên cứu các vấn đề để xử lý một cách minh bạch, hiệu quả để đảm bảo Trung tâm Y tế khu vực Phan Thiết thực sự trở thành cơ sở y tế chăm sóc, khám chữa bệnh chất lượng cho nhân dân.

Theo Sở Y tế, sau khi nhận được các đơn thư kiến nghị, phản ánh, nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề, Sở Y tế đã kịp thời thành lập Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 552/QĐ-SYT ngày 21-8-2025 nhằm xem xét và đánh giá tình hình.

Với tinh thần trách nhiệm cao, chúng tôi đang tập trung vào việc rà soát các khía cạnh liên quan, từ công tác tổ chức nhân sự, quản lý hợp đồng lao động, đến quy trình bổ nhiệm và phân công công tác, nhằm tìm ra nguyên nhân các bất cập; các tồn tại, hạn chế để chỉ đạo xử lý nhằm từng bước khắc phục”, văn bản của Sở Y tế cho biết.

“Trong thời gian tới, căn cứ vào kết quả kiểm tra, Sở Y tế sẽ ban hành các chỉ đạo cụ thể, đưa ra giải pháp khắc phục triệt để những tồn tại, đồng thời xử lý trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan nếu có sai phạm. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với quý cơ quan báo chí để cung cấp thông tin kịp thời, minh bạch, góp phần xây dựng một hệ thống y tế vững mạnh tại tỉnh Lâm Đồng”, văn bản trên cung cấp.

trung-tam-y-te-5827-3968.png.png
Nhiều năm qua tình trạng "lùm xùm" tại Trung tâm Y tế Phan Thiết vẫn chưa có giải pháp khắc phục. Ảnh: PN

Có biểu hiện lạm dụng bảo hiểm y tế

Như PLO đã đưa, theo báo cáo của Trung tâm Y tế Phan Thiết, giai đoạn từ trước đến nay có tình trạng một số viên chức vì lợi ích cá nhân, có biểu hiện lạm dụng bảo hiểm y tế bằng hình thức lấy thuốc bảo hiểm y tế thông qua số thẻ bảo hiểm y tế của người khác; làm khống giấy khám sức khỏe, giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm... Trong năm 2024, có nhiều bác sĩ, cựu phó giám đốc bị tòa án phạt tù, bị kỷ luật buộc thôi việc…

Có một số viên chức lôi kéo, phe nhóm, kích động gây rối, tạo sự mất ổn định trong đơn vị. Một số nữ hộ sinh bị kích động xé tài liệu, hồ sơ bệnh án của đơn vị… làm mất ổn định nhân sự trong đơn vị diễn ra nhiều năm. Thậm chí Trưởng phòng Tổ chức-Hành chánh của Trung tâm còn bị một số người nhắn tin, gọi điện đe dọa, thậm chí tạt mắm, cà xước sơn xe ô tô cá nhân…

Cũng theo báo cáo, từ 2017-2021 Trung tâm Y tế Phan Thiết đã thay đổi năm giám đốc, sáu phó giám đốc, bốn kế toán trưởng, hai trưởng phòng tổ chức hành chính. Trong đó có năm người phải thi hành án tù, khắc phục tiền thất thoát cho đơn vị.

Ngoài ra, trong thời gian từ năm 2014 đến tháng 9-2019, Trung tâm Y tế đã sử dụng kinh phí vượt quỹ bảo hiểm y tế cấp với số tiền hơn 57,9 tỉ đồng. Qua các đợt giám định, kiểm tra, Cơ quan Bảo hiểm xã hội từ chối thanh toán tổng số tiền là hơn 22,4 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.