Vụ cán bộ Sở Ngoại vụ trốn ở lại Mỹ: Thêm tình tiết khó hiểu

Liên quan đến vụ “cán bộ Sở Ngoại vụ đi công tác trốn luôn không về”, trong quá trình tìm hiểu sự việc, phóng viên Dân trí đã phát hiện tình tiết khó hiểu mà cơ quan chức năng cần làm rõ.

Theo văn bản số 1661 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (LHCTCHNVN) do bà Nguyễn Thị Hoàng Vân - Phó Chủ tịch - ký ngày 13/8/2014, ngày 7/3/2014, LHCTCHNVN nhận được công văn số 255/SNgV-HTQT của Sở Ngoại vụ TP Cần Thơ cử ông Trần Ngọc Phi Long tham gia đoàn đi Mỹ theo lời mời của FFI vào tháng 7/2014.

Sau khi tập hợp danh sách các cá nhân được cử đi và giới thiệu chương trình thăm Mỹ, ngày 22/5/2014, Hội Việt - Mỹ đã gửi công văn mời ông Long tham gia đoàn công tác.
Ngày 28/5/2014, LHCTCHNVN nhận được Quyết định số 83/QĐ-SNgV của Sở Ngoại vụ TP Cần Thơ cử ông Long cùng tham gia. Trong quá trình chuẩn bị các thủ tục xin cấp thị thực, ông Long được Sở Ngoại vụ Cần Thơ cấp giấy tờ để làm thủ thục xin cấp thị thực với Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TPHCM.

Đến ngày 25/6/2014, ông Long gọi điện thông báo với cán bộ phụ trách chương trình của LHCTCHNVN báo là không được cấp thị thực vào Mỹ. Căn cứ thông báo này, LHCTCHNVN đã ra quyết định thành lập đoàn đi công tác nước ngoài số 310/QĐ-LH ngày 27/6/2014 bao gồm 8 người (có danh sách kèm theo), trong đó không có ông Long. Như vậy, ông Phi Long đến Mỹ bằng đường riêng?

Tuy nhiên, tiếp xúc với báo chí, ông Trần Phước Sơn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ - nhiều lần khẳng định, ông Trần Ngọc Phi Long đi Mỹtheo Chương trình hợp tác của LHCTCHNVN với tư cách là “sứ giả hữu nghị”, trong đoàn đại diện cho người Việt Nam. Trong chương trình này có 2 đoàn, 1 đoàn đi Canada, 1 đoàn đi Mỹ.

Trong chương trình này TP Cần Thơ chỉ có 1 mình ông Phi Long được cử đi. Cá nhân ông Long cũng có đơn xin đi trong chuyến công tác này. Theo yêu cầu của đoàn (ở Hà Nội), toàn bộ kinh phí như vé máy bay, đi lại, ăn ở đều do cá nhân tự thu xếp. Ông Long chấp nhận điều kiện này và đã ra Hà Nội đi cùng đoàn.

Đơn xin nghỉ việc của ông Long gửi cơ quan chủ quản
Đơn xin nghỉ việc của ông Long gửi cơ quan chủ quản

Hết hạn công tác nhưng ông Long không về cơ quan mà chỉ gửi đơn về từ Mỹ xin nghỉ việc. Ngày 30/7, Giám đốc Sở Ngoại vụ có buổi làm việc với Sở Nội vụ về vụ việc. Sau khi phân tích, đánh giá và đi đến thống nhất sẽ xử lý theo quy định với hình thức buộc thôi việc.

“Long là người có năng lực làm việc tốt. Nếu như Long tìm được học bổng tiến sĩ, có báo cáo và đơn trình bày với lãnh đạo thì Sở sẽ giải quyết cho em đi nước ngoài học, không hẹp hòi đâu. Khi đó, thành phố không mất tiền mà có cán bộ được đào tạo trình độ cao. Nhưng Long không làm thế mà lại lợi dụng chuyến công tác để đi học. Long có vẻ muốn dứt khoát, không liên quan gì đến cơ quan nhà nước” - ông Sơn tiếc rẻ nói.

Theo Phạm Tâm (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.