Cho thôi việc phó phòng trốn ở lại Mỹ học tiến sĩ

Sở Ngoại vụ TP Cần Thơ đã ban hành quyết định buộc thôi việc với nguyên Phó trưởng phòng Hợp tác quốc tế vì tự ý ở lại Mỹ sau chuyến công tác.

Sáng 14-8, một nguồn tin cho biết, Sở Ngoại vụ TP Cần Thơ đã ban hành quyết định buộc thôi việc ông Trần Ngọc Phi Long (31 tuổi, nguyên Phó trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ TP Cần Thơ) do vi phạm kỷ luật. 

Trước đó, ông Long được cử đi công tác tại nước ngoài, nhưng sau đó tự ý tách khỏi đoàn và không về lại Việt Nam. Ông Long đã viết thư gửi về lãnh đạo Sở Ngoại vụ TP Cần Thơ xin nghỉ việc.

Ông Long tốt nghiệp đại học Ngoại ngữ, sau đó được đào tạo ở nước ngoài theo đề án 150 của TP Cần Thơ, chuyên ngành về Quản lý Quan hệ quốc tế tại Vương quốc Anh. Năm 2009, ông về nước và được tuyển dụng, bố trí nhận nhiệm vụ tại Sở Ngoại vụ. 

Theo bà Tạ Thị Dậu (mẹ của ông Long, ngụ quận Ô Môn, TP Cần Thơ), ngày 29/6, trước khi đi công tác một ngày, ông này có gọi điện thoại về báo đi sang Mỹ cùng đoàn của thành phố khoảng 2 tuần. Nhưng hơn nửa tháng sau, đoàn cán bộ quận Ô Môn xuống nhà thông báo việc ông Long tự ý tách đoàn rồi trốn ở lại Mỹ.

Cũng theo bà Dậu, cách nay khoảng 10 ngày, ông Long gọi điện về cho mẹ thông báo đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ tại một trường đại học ở Mỹ và nhận được học bổng toàn phần. Gia đình bà Dậu hết lời khuyên con về nước, chuyện học tính sau nhưng ông không chịu. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.