Vụ bốn công an viên xã Kim Nỗ đánh chết người: Có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm

Gia đình nạn nhân cho rằng trưởng công an xã có liên quan đến cái chết của nạn nhân.

Dự kiến ngày 8 và 9-5, TAND TP Hà Nội sẽ xử bốn bị cáo nguyên là công an viên xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội về tội giết người theo điểm n, khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự (giết người có tính chất côn đồ, mức án đến chung thân, tử hình). Tuy nhiên, gia đình nạn nhân cho rằng vụ án còn lọt người, lọt tội vì trưởng công an xã có liên quan đến cái chết của nạn nhân.

Theo hồ sơ, sau khi nhận được đơn trình báo rằng ông Nguyễn Mậu Thuận ở xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh đánh một người dân, khoảng 12 giờ 30 ngày 30-8-2012, ông Nguyễn Đức Vọng, Trưởng Công an xã Kim Nỗ, chỉ đạo một số công an viên đến nhà, áp giải ông Thuận lên trụ sở để lấy lời khai.

Tại trụ sở, khi bị ông Thuận chửi bới, ông Vọng ra lệnh còng tay ông Thuận, đưa vào phòng làm việc. Lấy lời khai không được, ông Vọng giao cho phó công an xã là Hoàng Ngọc Tuyên xử lý vụ việc. Trong phòng, ông Thuận không nhận việc đánh người nên ông Tuyên tát ông Thuận. Lúc này công an viên Nguyễn Trọng Kiên lấy dùi cui đưa cho Tuyên rồi cả hai thay phiên đánh vào đùi ông Thuận và hỏi: “Có đau không?”. Đến 15 giờ cùng ngày, hai công an viên Hoàng Ngọc Thức và Đoàn Văn Tuyến đi công tác về, đi thẳng vào phòng nơi ông Thuận bị còng. Sau khi Kiên dùng chuôi dùi cui thúc mạnh vào ngực ông Thuận làm ông té, gãy ghế, Tuyên kêu các công an viên khóa chân, tay ông Thuận vào một chiếc ghế khác rồi đánh, kẹp bút bi vào kẽ tay...

Đến khoảng 16 giờ, Tuyên gọi điện thoại  cho ông Vọng báo cáo ông Thuận say rượu không làm việc được. Đến nơi, thấy ông Thuận bị còng, ông Vọng gọi người đến cấp cứu. Tuy nhiên, khi cán bộ y tế xã đến thì người ông Thuận đã không còn hơi ấm. Công an xã đưa ông Thuận đến BV Đa khoa huyện Đông Anh cấp cứu nhưng ông Thuận đã chết.

Giám định pháp y kết luận nạn nhân bị thương tích tụ máu lên hai đùi, mu bàn tay, ngực, gãy xương sườn số 5, 6, 7 bên phải...

Bốn công an tham gia vào vụ đánh đập ông Thuận bị truy tố về tội giết người.

Khoảng hai tháng sau khi xảy ra sự việc, ông Nguyễn Đức Vọng, Trưởng Công an xã Kim Nỗ, xin từ chức với lý do thiếu sát sao trong quản lý dẫn đến việc cấp dưới đánh chết người dân, làm xấu hình ảnh cán bộ xã.

Tuy nhiên, gia đình của ông Thuận đã làm đơn khiếu nại về việc bỏ lọt tội phạm. Ông Nguyễn Mậu Công, con trai của nạn nhân Thuận, trình bày: Khi cha ông đến trụ sở thì ông Vọng ra lệnh còng tay. Chưa hết, theo kết luận điều tra, khoảng thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 50, ông Vọng có mặt tại trụ sở trong khi thuộc cấp của mình đánh đập nên ông Vọng không thể nói là không biết.

“Trong thời điểm các công an viên đánh cha tôi thì ông Nguyễn Thế Thứ, một người dân, có lên trụ sở xã. Ông Thứ nhìn qua cửa sổ thấy cha tôi bị còng ở ghế nên hỏi thăm thì bị ông Vọng đuổi đi” -  ông Công nói thêm.

NGUYỄN DÂN

Từ cố ý gây thương tích chuyển thành giết người

Về vụ 4 công an đánh chết dân vào ngày 31-8-2012, cơ quan CSĐT-Công an huyện Đông Anh đã khởi tố vụ án hình sự về tội Cố ý gây thương tích theo điều 104 BLSH. Vài ngày sau, ngày 3-9-2012, CSĐT-Công an huyện Đông Anh đã khởi tố bị can về tội Cố ý gây thương tích.

Ngày 5-9-2012, VKSND huyện Đông Anh đã ra Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can

Sau đó ngày 27-3-2013, Cơ quan CSĐT-Công an HN đã ra Quyết định thay đổi Quyết định khỏi tố vụ án hình sự và Quyết định khởi tố bị can từ tội Cố ý gây thương tích sang tôi Giết người theo Điều 93 BLHS

Ngày 29-3, VKSND Hà Nội đã ra Quyết định phê chuẩn Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can

Ngày 28-8, Cơ quan CSĐT-CAHN đã ra bản kếtr luận điều tra vụ án đề nghị truy tố các bị can theo tội danh "giết người" quy định tại khoản 2, điều 93 BLHS

Ngày 1-10-2013, VKSND Hà Nội ra Cáo trạng truy tố các bị can về tôi "giết người" theo quy định tại điều 93 khoản 1, điểm n BLHS

Điều 93 Tội giết người

  1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình

....

n) Có tính chất côn đồ 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.