Vụ bệnh viện đòi hóa đơn đám tang: Sẽ đưa nhau ra tòa

(PL)- Sau gần nửa năm xảy ra vụ tai biến chạy thận khiến tám người chết tại Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Hòa Bình, đến nay thân nhân tám gia đình vẫn chưa được BV bồi thường vì phía BV yêu cầu phải có hóa đơn chi phí ma chay.

Theo gia đình bà Nguyễn Thị Thu (thân nhân nạn nhân Đinh Thị Thu Hằng tử vong trong vụ chạy thận hồi tháng 5-2017), gia đình và BV đã nhiều lần thống nhất mức bồi thường.

Theo bà Thu, căn cứ vào một nạn nhân tử vong được một BV bồi thường 300 triệu đồng, gia đình đề xuất mức bồi thường là 250 triệu đồng/nạn nhân. Các khoản nuôi dưỡng trẻ được tính riêng theo luật. BV tính toán và đưa ra nhiều mức khác nhau, trong đó người nhiều nhất là 242 triệu đồng, thấp nhất là 136 triệu đồng và các gia đình đồng ý. “Thế nhưng khi đến nhận tiền thì họ đòi hóa đơn đỏ chuyện ma chay mới giải quyết. Các gia đình cũng đã trình bày khó khăn và khi đến lần nữa, BV nói chỉ cần hóa đơn chi phí tang lễ, không cần hóa đơn đỏ nữa nhưng đến sáng 14-11, luật sư của BV cho hay là không làm việc với ai nữa, việc bồi thường sẽ đưa ra tòa” - bà Thu nói.

Trong tám gia đình nạn nhân tử vong vụ chạy thận ở Hòa Bình, có đến sáu gia đình là người ở vùng sâu, vùng xa nên họ nhờ đến gia đình bà Thu và bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết trực tiếp nhờ luật sư hỗ trợ ra tòa để đòi quyền lợi.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM chiều 14-11, ông Nguyễn Xuân Hoàng, Giám đốc BV đa khoa tỉnh Hòa Bình, cho hay: Phía BV yêu cầu gia đình cung cấp hóa đơn ma chay và các chi phí để quyết toán đúng theo các quy định tài chính. “Không phải BV từ chối hay phủ nhận trách nhiệm với gia đình các nạn nhân và BV đã đề xuất hỗ trợ ban đầu 50 triệu đồng cho mỗi gia đình nhưng họ không đồng ý” - ông nói.

“Mất mát là việc đau lòng nhưng sự việc lại liên quan đến nhiều tổ chức, cá nhân, thậm chí cả cơ quan điều tra. Vì vậy, về trách nhiệm dân sự, BV đã có nhiều lần đàm phán với gia đình nhưng chưa có kết quả. Các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính thì không có văn bản nào hướng dẫn hay trả lời thắc mắc của chúng tôi. Nếu không đòi hóa đơn, sau này BV lại gặp rắc rối với cơ quan quản lý về tài chính. BV rất muốn giải quyết nhanh chóng và êm đẹp vụ việc không hay này để còn tập trung hơn vào công tác chăm sóc sức khỏe” - ông Hoàng nói.

Ông cũng cho là hai bên không thống nhất nên phải nhờ tòa xử lý và BV sẽ thi hành theo phán quyết của tòa.

Về phía Sở Y tế tỉnh Hòa Bình, theo ông Trần Quốc Khánh, Giám đốc Sở, hiện sự việc Sở đã giao hoàn toàn cho BV thực hiện bồi thường, tuy nhiên đến nay BV đa khoa tỉnh Hòa Bình vẫn chưa báo cáo lại với Sở Y tế tỉnh.

Sự cố chạy thận khiến tám người chết, Bộ đã giao ngành y tế tỉnh Hòa Bình giải quyết, do đó Sở Y tế sẽ làm việc với BV đa khoa tỉnh Hòa Bình về việc này. Còn về các quy định xử lý bồi thường cho nạn nhân tai biến y khoa sẽ được thực hiện theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các luật liên quan khác.

Ông LƯƠNG NGỌC KHUÊCục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.