BV Hòa Bình lý giải vụ 'phải có hóa đơn ma chay'

(PLO)- Theo đại diện gia đình tám nạn nhân tử vong trong vụ chạy thận, đến sáng ngày 14-11 BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình thông báo sẽ không làm việc với gia đình và đại diện luật sư của các nạn nhân mà sẽ đưa nhau ra tòa.

Liên quan đến việc "phải có hóa đơn đám ma" mới được bồi thường trong vụ tám nạn nhân tử vong ở BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình, ngày 14-11 bà Nguyễn Thị Thu, (người nhà nạn nhân Đinh Thị Thu Hằng trong vụ chạy thận) cho biết: Sau nhiều lần không thống nhất mức bồi thường vì BV yêu cầu lấy hóa đơn ma chay mới thanh toán.

"Sáng nay khi đại diện gia đình liên hệ với luật sư của BV thì nhận được câu trả lời rằng BV sẽ không ngồi lại với các gia đình nạn nhân chúng tôi nữa và nếu có vấn đề gì tiếp theo về đền bù hai bên sẽ đưa nhau ra tòa” - bà Thu nói.

Còn bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, con gái của nạn nhân Nguyễn Thị Minh cũng xác nhận: Luật sư đại diện của BV trả lời rằng gia đình muốn nhận đền bù phải gặp nhau ở tòa mới có thể giải quyết tiếp.

Liên lạc với ông Nguyễn Xuân Hoàng, Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình, vào cùng ngày, ông Hoàng vẫn cho rằng BV sẽ thông tin toàn bộ bằng văn bản cụ thể trong chiều nay.

Ông Hoàng lý giải: Việc không tìm được tiếng nói chung giữa hai bên trong vấn đề đền bù là việc không ai mong muốn. "Phía BV yêu cầu gia đình cung cấp hóa đơn ma chay và các chi phí cũng để sau này việc quyết toán dễ dàng hơn và đúng theo các quy định tài chính" - ông nói.

Ông cũng cho là do cả hai bên khó khăn, BV bước đầu đề xuất hỗ trợ một khoản kinh phí là 50 triệu đồng nhưng các gia đình không chấp thuận.

“Bây giờ không thống nhất qua trao đổi giữa hai bên nên đành phải nhờ tòa xử lý. Sau khi tòa xử án, trách nhiệm đến đâu, bệnh viện sẽ tiếp tục nghiên cứu. Nếu các gia đình muốn bệnh viện phải bồi thường ngay khi tòa xử thì bệnh viện sẽ xử lý theo tinh thần của cơ quan tòa án" - giám đốc BV đa khoa tỉnh Hòa Bình chia sẻ.

Về phía Sở Y tế tỉnh Hòa Bình, theo ông Trần Quốc Khánh, Giám đốc Sở, cho hay hiện sự việc Sở đã giao hoàn toàn cho BV thực hiện bồi thường, tuy nhiên đến nay BV đa khoa Hòa Bình vẫn chưa báo cáo lại với Sở Y tế tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.