Vụ bác sĩ "ném xác: "Có một phần thi thể trong thẩm mỹ viện Cát Tường"

Tiến sĩ Vũ Văn Bằng đã nói như vậy sau khi dùng máy địa bức xạ kiểm tra tại cơ sở thẩm mỹ viện Cát Tường.

Sáng 28/12, Tiến sĩ Vũ Văn Bằng (Hội liên hiệp khoa học và kỹ thuật) chia sẻ, đang ngồi phân tích, so sánh lại các trường bức xạ tại các điểm ông cùng người thân của chị Lê Thị Thanh Huyền (nạn nhân vụ bác sĩ thẩm mỹ ném xác phi tang) tổ chức tìm kiếm.

Theo ông Bằng, có thể loại bỏ khu vực nhà riêng của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường vì máy đo không phát hiện dấu hiệu thi thể.

Vụ bác sĩ "ném xác: "Có một phần thi thể trong thẩm mỹ viện Cát Tường" ảnh 1
Tiến sĩ Bằng nhận định có chất thi thể ở khu vực nhà vệ sinh của thẩm mỹ viện Cát Tường.

Ngồi trên ôtô di chuyển đến gần cơ sở thẩm mỹ viện Cát Tường, ông Tiến sĩ cho hay máy đã bắt được tín hiệu xương cốt. Khi vào bên trong, tín hiệu càng thêm mạnh.

"Ở khu vực phòng phẫu thuật nơi chị Huyền làm đẹp có phát ra trường bức xạ xương cốt. Đặc biệt, khu vực nhà vệ sinh của thẩm mỹ viện, tín hiệu cho thấy có vật chất thi thể nằm tại đây, có thể đã bị phi tang xuống bể phốt", ông Bằng đưa ra nhận định.

Ông Bằng cũng đặt ra giả thiết, phần thi thể còn nằm tại khu vực này là nội tạng của nạn nhân Huyền. Do đó khi phi tang xuống sông, xác sẽ không nổi lên được.

Vị Tiến sĩ cho hay, trước khi đến nơi này để kiểm tra, ông đã xin phép người nhà bên trong chứ không tự ý xâm nhập. Ngoài ra, việc tìm kiếm cũng có sự đồng thuận của cơ quan điều tra cùng Hiệp hội khoa học.

Vài ngày tới, Tiến sĩ Bằng sẽ báo cáo kết quả tìm kiếm ở thẩm mỹ viện Cát Tường lên phía cơ quan điều tra để cùng phối hợp tìm kiếm.

Theo Lê Tú (Zing)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.