Tranh cãi quanh việc không xử lý vợ bác sĩ ném xác

(PLO)- “Vợ BS Tường biết chồng ném xác mà không bị xử, sao vô lý vậy?”. Đó là ý kiến của không ít bạn đọc PLO sau khi đọc hai bản tin “Vụ thẩm mỹ viện Cát Tường: Vợ có mặt khi chồng ném xác“Biết chồngvứt xác nhưng vì sao vợ BS Tường không bị tội?”

Bạn đọc Viên Mẫn viết: “Tôi thấy rõ ràng hành vi của vợ bác sĩ Cát Tường là không tố giác tội phạm, là che giấu tội phạm. Nếu bà vợ này tố giác sớm thì biết đâu đã tìm được thi thể của chị Huyền và sẽ tìm ra chân tướng của vụ án. Vậy mà khi đã rõ hành vi biết chồng ném xác mà không đi báo công an, bà này lại vẫn không bị tội. Sao vô lý vậy?”. Bạn đọc Trần Đình Thảo cũng có cùng quan điểm với bạn Viên Mẫn.

Tuy nhiên, bạn đọc Hoang Anh giải thích: Theo BLHS thì tội che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm chỉ áp dụng với những người có hành vi che giấu/không tố giác một số tội có tính chất nguy hiểm cao cho xã hội (Ví dụ như là giết, hiếp, cướp, ma túy, hối lộ…, liệt kê dài dằng dặc ở Điều 313). Hai tội mà ông BS Tường phạm phải đều không nằm trong danh sách này.

Chưa kể, theo Điều 314 thì nếu người không tố giác là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người phạm tội thì họ chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về việc không tố giác các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội đặc biệt nghiêm trọng (có mức án cao nhất trên mười lăm năm tù, tù chung thân hoặc tử hình).

Chưa thỏa mãn với giải thích trên, bạn Anh Đỗ nêu quan điểm: “Làm sao chứng minh vợ BS Tường có can ngăn? Trong khi hành vi không tố giác tội phạm đã rành rành thế kia?”. Cùng chung nghi vấn, bạn đọc Dung cho rằng “Lý luận sai bét, ba người trên xe đều là đồng phạm, ai chứng nhận là vợ BS Tường đã can ngăn chồng không nên ném xác, có phải là đang tìm mọi cách để làm nhẹ tội?”. Trả lời băn khoăn này, bạn đọc Trần Hùng khẳng định: “Có can hay không can thì vợ BS Tường vẫn không bị tội theo luật, trừ khi bà ấy tham gia ném xác (bàn bạc, giúp sức...với chồng) thì mới bị tội (đồng phạm) như chồng”.

Như PLO đã đưa tin, cáo trạng của VKSND TP Hà Nội truy tố BS Tường hai tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” (Điều 246 BLHS, mức án cao nhất đến 5 năm tù) và “Vi phạm qui định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác” (Điều 242 BLHS, mức án cao nhất đến 15 năm). Theo cáo trạng, vợ BS Tường đi cùng xe với chồng lúc ông này đưa xác chị Huyền đi phi tang và đã cố gắng ngăn BS Tường không nên ném xác chị Huyền xuống sông Hồng nhưng không được. Do đó, cơ quan chức năng đã không truy cứu trách nhiệm hình sự của vợ BS Tường.

TS 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.