Vụ án “chiếu bạc cò con”: Ba bị cáo khai đúng như cáo trạng truy tố

Sáng 18-7, TAND quận Bình Tân (TP.HCM) đã mở lại phiên xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Hải sáu tháng tù treo.

Trần Thanh Tuấn và Hồ Văn Hòa mỗi người năm tháng tù treo, Hồ Dậu ba tháng tù treo, Trương Minh Đương, Cao Minh Đạt và Lê Văn Sang mỗi người ba tháng bảy ngày tù (bằng thời gian tạm giam) về tội đánh bạc.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, trưa 20-6-2013, công an bắt quả tang các bị cáo đánh bài cát-tê ăn tiền mỗi ván 5.000 đồng tại một quán cà phê lề đường ở khu phố 4 (phường An Lạc). Theo cáo trạng của VKSND quận Bình Tân, tổng số tiền thu được trên người các bị cáo là hơn 3,7 triệu đồng. Qua điều tra, các “con bạc” khai sử dụng tổng cộng hơn 2,4 triệu đồng để đánh bạc.

Ngày 22-4-2014, TAND quận Bình Tân mở phiên xử. Nếu như tại cơ quan điều tra, Hải khai dùng 1.024.500 đồng để đánh bạc thì tại phiên tòa, Hải lại khai chỉ dùng 24.500 đồng để đánh bạc. Hải lý giải với HĐXX rằng do không phân biệt được tiền đánh bạc với tiền trong bóp khác nhau nên mới khai bất nhất như vậy. Tương tự, tại cơ quan điều tra Đương khai dùng 302.000 đồng để đánh bạc, trước tòa lại khai chỉ đánh 102.000 đồng, còn 200.000 đồng kia bỏ trong túi không chơi… Theo lời khai của các bị cáo tại tòa thì tổng số tiền đánh bạc chưa tới 2 triệu đồng (mức định lượng tối thiểu để xử lý hình sự về tội đánh bạc) nên tòa đã hoãn xử, trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng lần này của VKSND quận Bình Tân, chỉ có hai trường hợp sai lệch số tiền dùng đánh bạc so với trước là Sang và Đạt. Theo kết luận điều tra cũ, Sang khai đã dùng 465.000 đồng để đánh bạc nhưng theo kết quả điều tra bổ sung Sang chỉ dùng 65.000 đồng để đánh bạc. Còn Đạt chỉ bắt bài, đánh giúp Hòa ba ván chứ không dùng tiền của mình đánh bạc nên số tiền 86.000 đồng mà công an thu giữ của Đạt không nằm trong tổng số tiền dùng để đánh bạc của vụ án. Theo VKS, tổng số tiền đánh bạc của các bị cáo là 2.025.000 đồng nên việc truy tố các bị cáo về tội đánh bạc là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Tại phiên tòa hôm qua, có ba bị cáo là Hải, Đương, Tuấn thay đổi lời khai theo hướng đúng với những gì mà cáo trạng truy tố. Cụ thể, Hải khai dùng hết 1.024.500 đồng để đánh bạc (thay vì chỉ có 24.500 đồng như tại phiên tòa ngày 22-4). Tương tự, Đương khai dùng 302.000 đồng để đánh bạc (thay vì chỉ có 102.000 đồng như tại phiên tòa ngày 22-4). Tuấn cũng khai dùng 345.000 đồng để đánh bạc (thay vì chỉ có 145.000 đồng như tại phiên tòa ngày 22-4).

Khi HĐXX hỏi tại sao ở phiên tòa lần trước ba bị cáo khai khác thì ba bị cáo này đều trả lời là sợ bị tội, bị bắt giam. Như vậy, theo kết quả điều tra bổ sung và theo thừa nhận của các bị cáo tại phiên tòa, HĐXX kết luận tổng số tiền các bị cáo dùng để đánh bạc là 2.025.000 đồng nên đủ căn cứ kết luận các bị cáo phạm tội.

MAI THANH

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.