Vụ 4 người chết ngạt: Truy tìm tài xế thấy tai nạn nhưng không cứu người

(PLO)- Sáng 23-9, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã có công điện yêu cầu tỉnh Long An xác minh làm rõ thông tin có hay không có lái xe nhìn thấy vụ tai nạn giao thông làm chết bốn người ở địa phương chạy rà qua hiện trường rồi bỏ đi.

Cụ thể, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu Ban ATGT Long An chỉ đạo Công an tỉnh điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xác minh thông tin về việc có một số lái xe cố ý không cứu giúp người bị tai nạn giao thông để xử nghiêm theo quy định.

Trước đó, rạng sáng 22-9, một chiếc ô tô bốn chỗ đi trên quốc lộ 62, khi qua xã Tân Lập (huyện Mộc Hóa, Long An) bị mất lái rồi lao xuống kênh, làm bốn người trên xe đều chết ngạt. Các nạn nhân đều ở thị xã Kiến Tường (Long An), trong đó có bác sĩ Đặng Chí Đông Giang và vợ là bác sĩ Phạm Thị Ngọc Liên (Trưởng khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Kiến Tường), cùng em gái và tài xế.

Nhiều người dân tham gia cứu hộ cho hay, khi xảy ra tai nạn họ nghe tiếng kêu cứu chạy đến hiện trường thì thấy chiếc ô tô con đang chúi đầu xuống đáy ao. Tuy vậy, họ không thể mở cửa cứu những người trong xe. Thời điểm này có hai chiếc xe khách loại 12 và 16 chỗ đi ngang. Các tài xế chỉ chạy chậm lại quan sát rồi bỏ đi, dù người dân hét lớn: “cứu người, cứu người” trong lúc chiếc xe dần dần chìm hẳn.

Sau đó 10 phút, chiếc xe thứ 3 dừng lại thì người tài xế dùng ống tuýp sắt trên xe phá cửa và người dân khu vực vây đến lật chiếc xe lên nhưng đã quá muộn…

Thực tế đã xảy ra nhiều tình huống tương tự như trên, điển hình như vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương gần đây, có rất nhiều xe chạy ngang bị người dân chặn lại nhưng không xe nào dừng cứu người bị nạn, trong đó có cả xe cứu thương.

Điều 8, Luật Giao thông Đường bộ nghiêm cấm hành vi khi có điều kiện mà không cứu giúp người bị tai nạn giao thông. Trách nhiệm cứu người, đầu tiên được xác định thuộc lái xe chứ không phải chủ xe hay người ngồi trên xe.

Tương tự, Điều 102 Bộ luật Hình sự cũng quy định, người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Trở lại vụ tai nạn chết bốn người nêu trên, trước tiên phải xác định được nguyên nhân chết người là do ngạt hay dù cứu hay không cứu được cũng chết. Nếu quả thật, các nạn nhân bị chết ngạt do không cứu kịp thời thì có cơ sở truy cứu trách nhiệm hình sự các lái xe “chạy chậm, ngó hiện trường rồi rồ ga bỏ chạy” về Điều 102 của Bộ luật Hình sự.

Trường hợp cứu hay không cứu được cũng chết thì loại trừ trách nhiệm hình sự của các lái xe “ngó rồi chạy”. Tuy vậy, theo Điều 11 Nghị định 171/2013 (xử phạt vi phạm hành chính trong giao thông đường bộ, đường sắt), các tài xế trên có thể bị phạt tiền với mức từ 500.000 đồng đến một triệu đồng.

Song trong bất kỳ tình huống nào, muốn phạt tiền hay phạt tù thì điều tiên quyết là phải truy tìm, xác định được danh tính các lái xe “chạy chậm, ngó qua rồi rồ ga chạy”. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.