Vụ 2 công nhân thương vong do điện giật: Công ty chủ quản 'biến mất'

(PLO)- Vụ tai nạn lao động khiến hai công nhân thương vong tại Lâm Đồng nhưng công ty chủ quản không hợp tác điều tra, "biến mất" bí ẩn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-4, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng có công văn gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Lâm Đồng về vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định an toàn lao động. Vụ việc khiến một công nhân tử vong và một công nhân khác bị thương nặng.

cong-nhan-2016-4057.jpg
Nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm ngày 7-6-2025

Theo Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng, lúc 15 giờ 55 phút ngày 7-6-2025, vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trình thi công đường Hòn Lan thuộc xã Tân Hải, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cũ, nay là xã Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng.

Vụ điện giật làm ông Phạm Thành Hân (54 tuổi, ngụ Đồng Tháp) tử vong và ông Lê Nhật Gia (42 tuổi, ngụ Gia Lai) bị thương nặng. Cả hai là công nhân của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng thương mại Dịch vụ 39 (gọi tắt là Công ty 39). Công ty này đăng ký tại số 139 Phan Huy Chú, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, Cần Thơ, nay là phường Tân An, Cần Thơ.

Để điều tra vụ tai nạn, Sở Nội vụ đã mời Công ty 39 làm việc đến lần thứ ba. Tuy nhiên, doanh nghiệp này không đến dự họp và không có thông tin phản hồi.

Do Công ty 39 không thiện chí hợp tác, ngày 1-10-2025, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đề nghị Sở Nội vụ TP Cần Thơ phối hợp hỗ trợ. Cơ quan chức năng yêu cầu Công ty 39 cung cấp hồ sơ để đảm bảo quyền lợi, chế độ hợp pháp cho nạn nhân và gia đình.

Ngày 8-12-2025, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng tiếp tục gửi công văn lần hai. Sau đó, Sở Nội vụ TP Cần Thơ có văn bản trả lời cho biết không tìm thấy Công ty 39 tại địa chỉ đăng ký.

Ngoài ra, đoàn điều tra tai nạn lao động tỉnh Lâm Đồng nhiều lần liên hệ với Công ty 39 nhưng doanh nghiệp đều từ chối, không hợp tác.

Trước thái độ né tránh của doanh nghiệp, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đã gửi công văn đề nghị Bộ Nội vụ hỗ trợ điều tra. Đây là sự việc hy hữu khi một vụ tai nạn lao động tại địa phương phải nhờ cấp bộ can thiệp vì doanh nghiệp "biến mất" bí ẩn.

Theo một nguồn tin, Công ty 39 được cho là vẫn hoạt động từ tháng 5-2023 đến nay, do người tên N làm đại diện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.