Vụ công nhân rơi xuống hố sâu 28 m tại mỏ đá Phong Phú: Lỗi thuộc về ai?

(PLO)- Sở Nội vụ đề nghị công an xác định vụ công nhân tử vong tại mỏ đá Phong Phú có phải là tai nạn lao động hay không?.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-4, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đã có công văn gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng và VKSND Khu vực 14, có ý kiến về vụ tai nạn làm chết người tại mỏ đá Phong Phú – Xí nghiệp khai thác đá Phong Phú thuộc xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng.

Khoan phục vụ nổ mìn thì gặp nạn

mỏ đá Phong Phú
Một góc mỏ đá Phong Phú.

Theo đó, Đoàn điều tra tai nạn lao động tỉnh Lâm Đồng nhận được văn bản của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng về việc phối hợp điều tra vụ tai nạn lao động chết người.

Ngày 1-4, Sở Nội vụ nhận được báo cáo của Đoàn điều tra tỉnh báo cáo quan điểm về nguyên nhân, lỗi của người có liên quan vụ tai nạn lao động làm chết ông NTC tại mỏ đá Phong Phú.

Sở Nội vụ chuyển nội dung báo cáo trên đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng để phối hợp điều tra tai nạn lao động theo quy định.

Theo báo cáo, ngày 31-12-2025, Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và Khoáng sản Bình Thuận hợp đồng với Công ty TNHH Hoa Đá Phương Nam khoan phục vụ công tác nổ mìn khai thác đá.

Đến 2-1-2026, Công ty Hoa Đá Phương Nam hợp đồng với Công ty Khai thác mỏ Miền Nam thực hiện thi công khoan phục vụ công tác nổ mìn khai thác đá và công ty này hợp đồng lao động với ông NTC (55 tuổi, thường trú xã Hàm Thuận) để thực hiện việc khoan đá theo yêu cầu.

Khoảng 7 giờ ngày 13-1-2026, ông C và một công nhân khác đến vị trí khoan tầng phủ, cả hai mang giày, đội mũ bảo hộ lao động theo quy định, mỗi người sử dụng một máy khoan đá.

Đến gần 11 giờ cùng ngày thì khoan xong lỗ đá, người công nhân dừng máy, tháo giày và mũ bảo hộ ra nghỉ nhưng ông C vẫn tiếp tục làm việc một mình, đưa máy khoan đến vị trí lỗ khoan khác cách vị trí lỗ khoan vừa khoan xong khoảng 6 m.

Tuy nhiên, khi ông C đang thao tác buộc dây xích vào cọc cố định thì máy khoan bất ngờ rớt xuống hố, dây ống hơi và dây điện máy khoan cuốn vào chân kéo ông C rơi xuống hồ sâu khoảng 28 m. Nạn nhân được các công nhân gần đó đưa đi cấp cứu nhưng đến 16 giờ cùng ngày thì tử vong.

Đây có phải là vụ tai nạn lao động?

Về mối quan hệ pháp luật có liên quan, Công ty Khai thác mỏ Miền Nam đã giao kết hợp đồng lao động với nạn nhân C tại hợp đồng số 03/HĐLĐ/2025 ngày 1-3-2025 không xác định thời hạn.

Do đó, tai nạn xảy ra tại mỏ đá Phong Phú làm tử vong ông C khi ông đang lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ nên được xác định là tai nạn lao động.

Căn cứ hồ sơ của Cơ quan CSĐT cung cấp và biên bản làm việc cùng hồ sơ thu thập được thì vụ tai nạn lao động làm ông C tử vong là lỗi trực tiếp của người lao động.

Nạn nhân đã tự ý di chuyển phương tiện làm việc khi không mang thiết bị bảo hộ lao động, không móc dây an toàn vào điểm neo an toàn nên đã xảy ra tại nạn.

Đối với Công ty Khai thác mỏ Miền Nam triển khai thực hiện tốt công tác an toàn lao động tại công trình. Nhưng trong quá trình nghỉ giữa ca của người lao động có lúc chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát hết toàn bộ quá trình làm việc của người lao động. Vì vậy không phát hiện người lao động đã hết giờ làm việc vẫn tiếp tục thực hiện công việc.

Sau khi tai nạn xảy ra công ty đã hỗ trợ, chi trả cho gia đình nạn nhân số tiền hơn 500 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Để phối hợp điều tra tai nạn lao động theo quy định, Sở Nội vụ đề nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng có văn bản trả lời theo quy định. Cụ thể, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn của Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh, Cơ quan CSĐT có văn bản trả lời vụ tai nạn này là tai nạn lao động hay không hoặc chưa xác định rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.