VTV tại Cần Thơ đề nghị công an bảo vệ nhà báo sợ truy sát

(PLO)- Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Cần Thơ đề nghị giám đốc Công an TP Cần Thơ và An Giang hỗ trợ bảo vệ tài sản và tính mạng cho cán bộ, phóng viên của đài.

Tối 16-8, nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho biết Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Cần Thơ trong ngày 16-8 có văn bản gửi giám đốc Công an TP Cần Thơ, giám đốc Công an tỉnh An Giang đề nghị chỉ đạo xác minh, làm rõ và xử lý theo pháp luật hành vi đe dọa giết người của lãnh đạo Công ty Smartland, đồng thời hỗ trợ phương án bảo vệ tài sản và tính mạng cho cán bộ, phóng viên trung tâm.

Văn bản cũng nêu cụ thể tên một BTV cần được công an có phương án bảo vệ (do BTV xuất hiện và tham gia sản xuất phóng sự - PV). Trong văn bản, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Cần Thơ cử trưởng phòng Tin tức làm đầu mối làm việc với các đơn vị có liên quan.

Một phần văn bản của Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Cần Thơ.

Theo văn bản Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Cần Thơ, ngày 12-8, bản tin 11 giờ 30, kênh Truyền hình quốc gia VTV9 phát phóng sự “Đa cấp bất động sản quốc tế lãi khủng - Người tham gia mất trắng” nói về hoạt động kinh doanh lừa đảo của Công ty TNHH Đầu tư thương mại và dịch vụ Thái Tuấn, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và phát triển địa ốc Greenland và Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển dự án bất động sản Smartland.

Trong phóng sự này có phần sản xuất và xuất hiện của nhóm phóng viên Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Cần Thơ (gồm BTV HBT và quay phim LVT) tác nghiệp nói về hoạt động của nhóm công ty trên tại khu vực ĐBSCL.

Ngày 15-8, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.HCM nhận được Công văn số 001/2018/SML và Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển dự án bất động sản Smartland do Chủ tịch HĐQT Vũ Đức Tĩnh ký ngày 13-8. Nội dung công văn yêu cầu gỡ phóng sự, đính chính thông tin và đưa ra cảnh báo việc gia đình giám đốc VTV9, cán bộ, nhân viên có liên quan đến phóng sự có thể bị truy sát vì đưa tin sai sự thật.

Nhận thấy đây là vấn đề nghiêm trọng nên lãnh đạo Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Cần Thơ đã có văn bản đề nghị như trên tới giám đốc Công an TP Cần Thơ và tỉnh An Giang.

Một phần nội dung công văn của Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển dự án bất động sản Smartland.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.