Doanh nghiệp 'dọa truy sát' VTV9 sẽ bị xử lý thế nào?
NGÂN NGA
(PLO)- Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.HCM vừa có công văn gửi Công an TP.HCM đề nghị xử lý hành vi đe dọa giết người của lãnh đạo Công ty Smartland.
Việc Smartland liên tiếp gửi ba văn bản có nội dung đe dọa “có thể sẽ truy sát cán bộ, nhân viên VTV9” liệu có bị xem là vi phạm pháp luật?
Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, luật sư Lê Trung Phát, luật sư Nguyễn Hoài Nghĩa (cùng Đoàn Luật sư TP.HCM) đều cho rằng việc làm của Công ty Smartland thiếu tính chuyên nghiệp, không chỉ gây ảnh hưởng đến uy tín của phía công ty mà còn có thể sẽ gặp không ít rắc rối về pháp luật.
Cụ thể, theo luật sư Nguyễn Hoài Nghĩa, hành vi này đã vi phạm quy định tại khoản 12 Điều 9 Luật Báo chí “đe dọa, uy hiếp tính mạng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phóng viên...”. Người có hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 133 BLHS 2015 về tội đe dọa giết người có khung hình phạt 2-7 năm tù. Bởi việc đe dọa này nhằm mục đích làm cho nhà báo, phóng viên lo sợ, tin rằng tính mạng mình và gia đình có thể sẽ bị xâm phạm, phải thực hiện theo yêu cầu của người đe dọa (như gỡ phóng sự…).
“Theo tôi có thể do nóng vội, sợ phóng sự ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty nên vị đại diện đã có những hành vi vượt qua khuôn khổ bảo vệ mình trước pháp luật. Lẽ ra nếu phía Smartland cho rằng VTV9 thông tin chưa chính xác thì nên tập hợp các tài liệu chứng cứ chứng minh rồi khiếu nại theo quy định của Luật Báo chí. Như công ty có thể yêu cầu gỡ bài phóng sự, đính chính thông tin sai sự thật, yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc khởi kiện ra tòa án (nếu không thỏa thuận được)” - luật sư Nghĩa nhấn mạnh.
Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.HCM vừa có công văn gửi tới các cơ quan chức năng.
Riêng việc đe dọa "có thể bị truy sát" là hành vi gây bất ổn tâm lý, lo sợ cho cán bộ, nhân viên và có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì đơn vị này cần thông báo cho cơ quan công an để được thụ lý, giải quyết và được hướng dẫn hoặc có biện pháp bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng.
Luật sư Lê Trung Phát phân tích thêm: Nếu công ty có căn cứ cho rằng VTV9 đăng thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín công ty, làm giảm doanh thu và lợi nhuận thì tiến hành khởi kiện Đài Truyền hình Việt Nam để đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự.
Doanh nghiệp đã không lựa chọn hướng giải quyết theo pháp luật mà ban hành văn bản có nội dung như này cho thấy doanh nghiệp chưa nắm vững các quy định của pháp luật và hành xử thiếu tính chuyên nghiệp. Vô tình chính họ lại làm ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của mình.
Trường hợp này cơ quan chức năng cần triệu tập để làm rõ hơn nữa sự thật của việc ban hành văn bản này, sau đó mới có hướng xử lý chính xác hơn.
Trao đổi với phóng viên, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.HCM Nguyễn Ngọc Hồi cho biết trong sáng nay (16-8) trung tâm đã có những công văn gửi tới Công an TP.HCM, Ban Tuyên giáo Trung ương - Cơ quan thường trực phía Nam với nội dung rằng trưa 12-8, VTV9 phát sóng phần 1 phóng sự “Đa cấp bất động sản quốc tế lãi khủng - người tham gia mất trắng”, phản ánh việc nhiều người dân đầu tư vào Công ty Thái Tuấn số tiền lớn, lãi suất 30%/tháng. Thế nhưng chỉ sau ba tháng trả lãi thì đột nhiên ngưng trả lãi và công ty biến mất. Công ty Thái Tuấn đổi tên thành Công ty Smartland, rồi Happy Moments và tiếp tục chiêu trò tổ chức hội thảo lôi kéo thêm nhiều người tham gia.
Sau khi phóng sự được phát sóng, chủ tịch HĐQT Công ty Smartland đã ký công văn gửi Trung tâm Truyền hình Việt Nam cho rằng đưa thông tin sai sự thật, yêu cầu không đưa tiếp thông tin. Nếu tiếp tục thông tin, những cổ đông, người hợp tác của công ty có thể sẽ truy sát cả gia đình giám đốc, cán bộ, nhân viên có liên quan…
Từ đó Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.HCM đề nghị các cơ quan chức năng xử lý hành vi đe dọa giết người của lãnh đạo Công ty Smartland đồng thời hỗ trợ phương án bảo vệ tài sản và tính mạng của cán bộ, phóng viên.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Công ty Luật TNHH TNJ là hãng luật được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao trong hoạt động tư vấn thường xuyên và tố tụng tại Tòa án, tố tụng tại Trọng tài thương mại.
(PLO)- Những năm tháng là thành viên của đại gia đình Pháp Luật TP.HCM đã để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng các phóng viên, biên tập viên, người lao động.
(PLO)- Thay vì chuyển ngay cho chủ công ty, hai nhân viên của phòng khám nha khoa giữ 37,5 triệu đồng tiền làm răng của khách hàng; từ đó cả hai bị xử tội tham ô tài sản với mức án khá nặng.
(PLO)- Từ vệt bài của cố nhà báo Nguyễn Bảo Trâm trên Pháp Luật TP.HCM, một điều luật đã ra đời, tạo cơ chế đặc biệt cho thủ tục “phá án” trong Bộ luật Tố tụng hình sự.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Suốt 36 năm hình thành và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong đời sống pháp lý, nhận được sự ghi nhận, trân trọng từ những người làm công tác pháp luật, tư pháp.
(PLO)- Dù có hơn 21.000 luật sư, thị trường nhân lực pháp lý Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn về năng lực khi Trung tâm Tài chính Quốc tế vận hành.
(PLO)- Thông tin trên được Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ chia sẻ khi báo cáo tại Kỳ họp HĐND TP về nhiệm vụ mới của ngành khi thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội và Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị.
(PLO)- Các chuyên gia đều cho rằng cần quy định rõ thế nào là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” để tránh việc tùy nghi trong xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng...
(PLO)- Hình mẫu nhân lực mà các Trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần là những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn.
(PLO)- HĐXX nhận định người mua nhà thế chấp nhà khi chưa trả đủ tiền cho chủ nhà, chủ nhà vẫn đang quản lý nhà; bà cũng đã cam kết không sang nhượng, cầm cố, thế chấp... nên ngân hàng không phải người thứ ba ngay tình.
(PLO)- Theo quy định mới, có năm hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ngoài ra, cơ quan Nhà nước phải họp báo định kỳ ít nhất ba tháng/lần.