(PLO) - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, tổng doanh thu ngành bán hàng đa cấp năm 2025 đạt khoảng 15.096 tỉ đồng. Đáng chú ý, nhóm sản phẩm thực phẩm chức năng tiếp tục mang lại nguồn thu chủ yếu khi chiếm đến 87,7%.
(PLO)- Một người đàn ông người Trung Quốc đang bị truy nã quốc tế nhập cảnh vào Việt Nam. Người này vừa bị công an TP Hà Nội bắt giữ và bàn giao người này cho công an Trung Quốc.
(PLO)-Tổng số người tham gia bán hàng đa cấp trong 6 tháng đầu năm giảm hơn 732.997 người so với cùng kỳ năm trước.
(PLO)-Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo này được đăng tải, nếu không có khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ ban hành văn bản cho phép doanh nghiệp rút tiền ký quỹ.
(PLO)- Kết quả kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp và kiến thức cho các đầu mối tại địa phương mà Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa công bố cho thấy số thí sinh không đạt yêu cầu chiếm tỷ lệ khá cao.
(PLO)-Qua công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Bộ Công Thương nhận thấy vẫn còn những vấn đề cần được xem xét sửa đổi.
(PLO)- Trong thời hạn 30 ngày, trường hợp không có thông báo nào từ người tham gia bán hàng đa cấp gửi tới Bộ Công Thương, bộ sẽ ban hành văn bản chấp thuận cho công ty được rút tiền ký quỹ.
(PLO)- Bộ Công Thương vừa có chỉ đạo về việc chấn chỉnh hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.
(PLO)- Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, công ty trên bị xử phạt do không thực hiện, thực hiện không đúng trách nhiệm sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định.
(PLO)-Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp và công ty phải chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp kể từ ngày 26-7.
(PLO)- Riêng từ đầu năm 2023, Bộ Công thương đã chuyển thông tin chín trường hợp có dấu hiệu bán hàng đa cấp biến tướng.
(PLO)-Hai công ty vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp