Kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp: 36 người thi, chỉ 1 người đạt

(PLO)- Kết quả kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp và kiến thức cho các đầu mối tại địa phương mà Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa công bố cho thấy số thí sinh không đạt yêu cầu chiếm tỷ lệ khá cao. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa ban hành quyết định về việc công nhận kết quả kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp và kiến thức cho các đầu mối tại địa phương, trong đợt thi tháng 6-2025 được tổ chức tại TP.HCM.

Kết quả cho thấy một thực trạng đáng báo động về chất lượng nhân sự trong ngành đa cấp. Theo đó, tỉ lệ thí sinh không đạt yêu cầu trong kỳ thi tổ chức tại TP.HCM là rất cao.

Cụ thể, ở phần kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, có 1 trên tổng số 36 thí sinh tham gia là đạt. Trong phần kiểm tra kiến thức cho đầu mối tại địa phương, tỉ lệ này khá hơn nhưng vẫn ở mức thấp, với chỉ 5 trên 20 thí sinh đạt.

Trong kỳ kiểm tra này có sự tham gia của nhân sự từ 12 công ty bán hàng đa cấp.

bán hàng đa cấp
Ảnh minh hoạ internet

Số liệu từ Bộ Công Thương, trong sáu tháng đầu năm 2024, tổng số người tham gia bán hàng đa cấp được các doanh nghiệp đào tạo cơ bản là 151.731 người.

Theo hồ sơ lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Nghị định thay thế các Nghị định của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp của Bộ Công Thương, hoạt động bán hàng đa cấp được nhận định là hoạt động nhạy cảm, dễ bị lợi dụng để biến tướng thành các hình thức thu lợi bất chính. Vì vậy, pháp luật hiện hành quy định người tham gia bán hàng đa cấp bắt buộc phải được đào tạo cơ bản về pháp luật, về đạo đức kinh doanh và các quy định của doanh nghiệp trước khi chính thức tham gia hoạt động.

Tuy nhiên, tổng kết công tác quản lý những năm vừa qua cho thấy hoạt động đào tạo cơ bản này đang được nhiều nơi thực hiện mang tính chất đối phó. Có đến hơn 98% người tham gia được đào tạo cơ bản trực tuyến dưới hình thức xem các video clip tự động.

Do đó, quy định về đào tạo cơ bản trong hoạt động bán hàng đa cấp cần được sửa đổi nhằm đảm bảo hoạt động này diễn ra một cách thực chất, giúp người học thực sự nắm bắt được các nội dung đào tạo để có nhận thức đúng đắn và đầy đủ khi tham gia.

Đáng chú ý, trong giai đoạn 2019-2024, số lượng người tham gia bán hàng đa cấp tại Việt Nam có xu hướng giảm mạnh. Cụ thể, năm 2023, tổng số người tham gia là 768.283 người, giảm 20% (tương đương giảm 194.207 người) so với năm 2022.

Thống kê đến tháng 7-2024 cho thấy cả nước có 732.997 người tham gia hoạt động này, tiếp tục giảm 5% so với năm 2023.

Tổng số hoa hồng và những lợi ích kinh tế khác mà các doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã chi trả cho người tham gia trong sáu tháng đầu năm 2024 là 2.681 tỉ đồng, chiếm 37,72% doanh thu bán hàng đa cấp (chưa bao gồm VAT).

Hiện nay, cả nước còn 16 doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp còn hiệu lực.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.