Nghị định 18/2023 quản lý hoạt động bán hàng đa cấp có gì mới?

(PLO)- Nghị định 18/2023 sửa đổi một số quy định nhằm nâng cao tính khả thi, hiệu quả của cơ chế quản lý hoạt động bán hàng đa cấp cũng như điều kiện đối với người tham gia bán hàng đa cấp tại Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ ngày 20-6, Nghị định 18/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 40/2018 về Quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp có hiệu lực.

Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Nghị định 18 có một số điểm mới đáng lưu ý.

Thứ nhất, quy định doanh nghiệp (DN) bán hàng đa cấp phải đảm bảo tối thiểu 20% doanh thu bán hàng đa cấp trong một năm tài chính là doanh thu từ khách hàng, không phải là người tham gia bán hàng đa cấp.

Quy định này nhằm thúc đẩy hoạt động bán hàng đa cấp phát triển đúng bản chất của hoạt động phân phối bán lẻ, đưa hàng hóa đến tay người tiêu dùng thay vì chỉ tiêu dùng trong nội bộ hệ thống người tham gia.

Thứ hai, Nghị định 18 đã bổ sung điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đối với tổ chức đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp là DN có nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là chủ sở hữu hoặc thành viên hoặc cổ đông.

Theo đó, tất cả trường hợp trên phải có thời gian hoạt động bán hàng đa cấp trong thực tế tối thiểu là ba năm liên tục ở một nước, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Quy định này nhằm giúp sàng lọc các nhà đầu tư nước ngoài có kinh nghiệm hoạt động bán hàng đa cấp trước khi vào thị trường Việt Nam, giúp giảm nguy cơ lừa đảo trên quy mô lớn.

Hội thảo tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp của Uỷ ban cạnh tranh quốc gia cho sinh viên trường đại học kinh tế TP.HCM. Ảnh: Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng

Hội thảo tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp của Uỷ ban cạnh tranh quốc gia cho sinh viên trường đại học kinh tế TP.HCM. Ảnh: Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng

Bên cạnh đó, hoạt động bán hàng đa cấp cũng thuộc phạm vi hoạt động phân phối bán lẻ nên các DN có cổ đông hay chủ sở hữu là nhà đầu tư nước ngoài sẽ phải tuân thủ nghị định 09/2018.

Nghị định 18 thay đổi quy định về thông báo hội nghị, hội thảo, đào tạo trong hoạt động bán hàng đa cấp.

Theo đó, hội nghị, hội thảo, đào tạo tổ chức với hình thức trực tuyến cũng phải thông báo đến Sở Công thương trước khi thực hiện. Điều này nhằm khắc phục tình trạng DN đa cấp tổ chức các hoạt động trực tuyến để né tránh sự kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng đối với hoạt động bán hàng đa cấp.

Nghị định 18 cũng sửa đổi một số quy định khác nhằm nâng cao tính khả thi, hiệu quả của cơ chế quản lý hoạt động bán hàng đa cấp như điều kiện đối với người tham gia bán hàng đa cấp tại Việt Nam.

Nội dung về phạm vi áp dụng kế hoạch trả thưởng tại Việt Nam, quy định rõ nội dung và cơ chế sử dụng khoản tiền ký quỹ...

Năm 2022 doanh nghiệp bán hàng đa cấp ở TP.HCM thu hơn 3.000 tỉ đồng

Theo Sở Công thương TP.HCM, trên địa bàn Thành phố có 20 doanh nghiệp bán hàng đa cấp hoạt động.

Năm 2022 báo của 19/22 DN tổng doanh thu bán hàng đa cấp của 19 DN đạt 3.009 tỉ đồng; tổng số người tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp là 97.794 người.

Năm 2022 Thanh tra Sở Công thương đã xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra bốn DN kinh doanh đa cấp theo quyết định 227 của Giám đốc Sở Công thương. Quá trình kiểm tra cho thấy về cơ bản bốn DN đã tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Tuy nhiên, có một công ty chỉ định đào tạo ứng viên chưa đáp ứng điều kiện quy định tại nghị định 40/2018. Hành vi vi phạm của DN này đã bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 50.000.000 đồng.

Sẽ siết bán hàng đa cấp

Sẽ siết bán hàng đa cấp

Ngày 29-8, Sở Công Thương TP.HCM tổ chức lấy ý kiến về dự thảo lần hai nghị định quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.