1 doanh nghiệp bán hàng đa cấp tại TP.HCM dừng hoạt động

(PLO)-Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo này được đăng tải, nếu không có khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ ban hành văn bản cho phép doanh nghiệp rút tiền ký quỹ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa thông báo về việc Công ty TNHH Người Lái Xe Mặt trời Việt Nam đã chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ.

Theo thông báo, Công ty TNHH Người Lái Xe Mặt trời Việt Nam (trụ sở tại tòa nhà Lam Giang, đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM (nay là Sở Tài Chính TP.HCM) cấp lần đầu ngày 19-10 -2010, thay đổi lần gần nhất ngày 26-2-2025.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 046/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh cấp lần đầu ngày 15- 7- 2015, cấp sửa đổi, bổ sung lần ba ngày 11-11-2024.

Doanh nghiệp này đề nghị giải tỏa số tiền ký quỹ tại Ngân hàng TMCP Standard Chartered (Việt Nam) - Chi nhánh TP.HCM.

Lý do là Công ty đã chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đã được Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ban hành Thông báo về việc xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp.

bán hàng đa cấp
Ảnh minh họa.

Theo quy định tại Nghị định 40/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo này được đăng tải, người tham gia và các cơ quan chức năng có trách nhiệm thông báo cho Bộ Công Thương nếu doanh nghiệp bán hàng đa cấp chưa hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định như (như trả hoa hồng, trả lại tiền hàng...).

Hết thời hạn trên, nếu không có thông báo nào, cơ quan quản lý sẽ ban hành văn bản cho phép doanh nghiệp rút tiền ký quỹ.

Cũng liên quan đến quy định ký quỹ, Bộ Công Thương đề xuất tăng mức ký quỹ tối thiểu đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp trong dự thảo Nghị định mới, nhằm tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp với người tham gia.

Theo đó, Bộ Công Thương đưa ra hai phương án: Phương án 1, mức ký quỹ tương đương 5% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn 50 tỉ đồng.

Phương án 2, mức ký quỹ tương đương 5% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn 20 tỉ đồng.

Bộ Công Thương lý giải, mức ký quỹ 10 tỉ đồng theo quy định hiện hành (Nghị định 40/2018) là quá nhỏ so với thiệt hại thực tế của người dân trong các vụ án hình sự liên quan đến bán hàng đa cấp bị khởi tố.

Vì vậy, việc tăng mức ký quỹ được kỳ vọng sẽ sàng lọc tốt hơn năng lực tài chính và mức độ cam kết của các doanh nghiệp khi tham gia thị trường.

Bên cạnh đó, doanh thu trung bình của doanh nghiệp bán hàng đa cấp năm 2024 đã tăng 2,25 lần so với năm 2018 là thời điểm ban hành Nghị định 40/2018/NĐ-CP.

 Thêm 1 công ty tại TP.HCM dừng bán hàng đa cấp

Thêm 1 công ty tại TP.HCM dừng bán hàng đa cấp

(PLO)- Trong thời hạn 30 ngày, trường hợp không có thông báo nào từ người tham gia bán hàng đa cấp gửi tới Bộ Công Thương, bộ sẽ ban hành văn bản chấp thuận cho công ty được rút tiền ký quỹ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.