Vòng tròn Mobius là Biểu tượng Hữu nghị quốc tế của TP.HCM

(PLO)- Biểu tượng Hữu nghị quốc tế TP.HCM mang dáng dấp vòng tròn Mobius, gợi nhắc đến tinh thần kết nối liên tục, phát triển không ngừng giữa TP.HCM và cộng đồng quốc tế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 29-4, UBND TP.HCM tổ chức Lễ khánh thành công trình Biểu tượng hữu nghị quốc tế TP.HCM tại công viên Bến Bạch Đằng (quận 1).

Tham dự có bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và đại diện các địa phương kết nghĩa của TP.HCM, Tổng Lãnh sự quán và cơ quan đại diện ngoại giao tại TP.

bieu-tuong-huu-nghi-quoc-te-1.JPG
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan nhắc lại vào tháng 9-2024, TP.HCM đã giới thiệu mô hình Biểu tượng Hữu nghị quốc tế, trong khuôn khổ Đối thoại Hữu nghị 2024.

“Kể từ thời điểm ấy, thông điệp về kết nối, hội nhập và sẻ chia đã được lan tỏa mạnh mẽ, vượt qua mọi khoảng cách địa lý và ngôn ngữ. Đến hôm nay, biểu tượng ấy đã chính thức thành hình”- ông Hoan nói.

Theo ông Hoan, biểu tượng hữu nghị quốc tế TP.HCM không chỉ làm phong phú thêm cảnh quan đô thị, mà còn là minh chứng cho chặng đường 50 năm hội nhập và phát triển của TP kể từ ngày đất nước thống nhất.

“Qua đó, TP.HCM mong muốn gửi gắm một thông điệp rằng TP luôn là người bạn đồng hành tin cậy, là đối tác năng động và sáng tạo, sẵn sàng chung tay cùng cộng đồng quốc tế vì một tương lai hòa bình, thịnh vượng và bền vững”- ông Hoan khẳng định.

bieu-tuong-huu-nghi-quoc-te-4.JPG Vòng tròn Mobius là Biểu tượng Hữu nghị quốc tế của TP.HCM
Các đại biểu bấm nút khánh thành Biểu tượng Hữu nghị quốc tế TP.HCM. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Biểu tượng Hữu nghị quốc tế TP.HCM mang dáng dấp vòng tròn Mobius – biểu tượng toán học của sự vô tận – được đúc bằng chất liệu đồng trường tồn, gợi nhắc đến tinh thần kết nối liên tục, phát triển không ngừng giữa TP.HCM và cộng đồng quốc tế.

Trên phần đế, tên của 58 địa phương quốc tế đã ký kết quan hệ hữu nghị với TP từ năm 1994 đến nay được khắc ghi trang trọng. Đây cũng là một trong 50 công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, khẳng định Biểu tượng Hữu nghị quốc tế TP.HCM không chỉ để tôn vinh những thành tựu trong quan hệ đối ngoại của TP, mà còn truyền tải thông điệp mạnh mẽ: Hòa bình không phải chỉ là đích đến, mà còn là hành trình chung của tất cả chúng ta.

bieu-tuong-huu-nghi-quoc-te-2.JPG
Bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

“Từ mảnh đất lịch sử bên dòng sông Sài Gòn này, Việt Nam khẳng định luôn mở rộng cánh cửa, sẵn sàng chia sẻ, kết nối và đồng hành cùng bạn bè năm châu trên con đường xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn”- bà Hằng nói.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng TP.HCM nói riêng và các địa phương cả nước nói chung, nhằm mở rộng mạng lưới quan hệ quốc tế, thúc đẩy giao lưu Nhân dân, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, tạo dựng môi trường thuận lợi cho phát triển.

bieu-tuong-huu-nghi-quoc-te-3.JPG
Ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, đánh giá cao Việt Nam những năm gần đây đã tích cực chủ động hội nhập kinh tế toàn cầu, mở rộng cánh cửa chào đón thế giới, tầm ảnh hưởng khu vực và quốc tế ngày càng tăng.

Hiện Việt Nam đã vươn lên nhóm 40 nền kinh tế lớn nhất và 20 nền kinh tế có FTA lớn nhất toàn cầu, triển vọng tương lai là vô cùng lớn.

Theo ông Hà Vĩ, TP.HCM với vai trò là đầu tàu trong phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, luôn duy trì tinh thần tích cực tiến thủ, dũng cảm đi đầu, đã cung cấp những kinh nghiệm quý báu cho sự thành công của sự nghiệp đổi mới mở cửa.

Ngài Đại sứ tin tưởng trong giai đoạn tới, TP.HCM sẽ trở thành một tấm danh thiếp rực rỡ thể hiện hình ảnh cởi mở, bao dung và nhiệt tình của Việt Nam, với mục tiêu hòa bình, tiến bộ và phát triển.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.