Đại biểu quốc tế đến TP.HCM ngắm biểu tượng hữu nghị, uống cà phê trứng

(PLO)- Biểu tượng Hữu nghị Quốc tế “Sóng nước giao hòa kết tình hữu nghị” đại diện cho tinh thần hữu nghị, đoàn kết và hợp tác lâu dài giữa TP.HCM với 58 địa phương kết nghĩa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 24-9, trong khuôn khổ Đối thoại Hữu nghị năm 2024, TP.HCM công bố biểu tượng Hữu nghị Quốc tế “Sóng nước giao hòa kết tình hữu nghị” đặt tại công viên Bến Bạch Đằng, quận 1.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, nhận định biểu tượng Hữu nghị Quốc tế không chỉ là một công trình nghệ thuật mà còn là biểu tượng sống động cho tinh thần hữu nghị, đoàn kết và hợp tác lâu dài giữa TP.HCM và 58 địa phương kết nghĩa.

bieu-tuong-huu-nghi-8 2.jpg Biểu tượng Hữu nghị Quốc tế
Các đại biểu công bố biểu tượng Hữu nghị Quốc tế. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ý tưởng của biểu tượng “Sóng nước giao hòa kết tình hữu nghị” xuất phát từ mong muốn bạn bè quốc tế khi đặt chân đến TP.HCM sẽ cảm nhận được sự gần gũi, trân trọng và tự hào.

Phần nổi bật trên cùng của biểu tượng là vòng tròn Mobius - biểu tượng cho sự vô hạn, tượng trưng cho sự phát triển liên tục, bền vững và không có điểm dừng.

bieu-tuong-huu-nghi-2.jpg
bieu-tuong-huu-nghi-3.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cùng đại biểu quốc tế chụp hình lưu niệm tại biểu tượng hữu nghị. Ảnh: NGUYỆT NHI

“Đây là cánh cửa kết nối giữa TP.HCM với thế giới và giữa thế giới với TP. Với công nghệ 3D Mapping tiên tiến và màng nước, vòng tròn Mobius không chỉ là biểu tượng của sự kết nối mà còn là phương tiện để trình diễn những hình ảnh văn hóa, nghệ thuật. Qua đó, giới thiệu vẻ đẹp và sự hiếu khách của TP.HCM đến bạn bè quốc tế” - ông Hoan nói.

Theo ông Hoan, biểu tượng Hữu nghị Quốc tế đặt tại công viên Bến Bạch Đằng sẽ là minh chứng sống động cho tầm nhìn của TP.HCM trong việc nâng tầm công tác đối ngoại. Đồng thời gửi đến bạn bè quốc tế thông điệp về sự chào đón, sự cởi mở và khát vọng vươn mình ra thế giới.

bieu-tuong-huu-nghi-4.jpg
Đoàn đại biểu tham quan TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Nhân dịp này, ông Võ Văn Hoan cũng gửi lời cảm ơn đến các đại biểu quốc tế đã đồng hành, ủng hộ và phát triển mối quan hệ đối tác chặt chẽ với TP.HCM.

“Khi chúng ta chiêm ngưỡng biểu tượng Hữu nghị Quốc tế này, hãy cùng nhau khắc sâu những giá trị kết nối mà chúng ta đã và đang vun đắp, cùng hướng đến một tương lai tươi sáng, nơi mà hòa bình, thịnh vượng và sự hợp tác sẽ mãi mãi trường tồn” - ông Hoan chia sẻ.

bieu-tuong-huu-nghi-7.jpg
Các đại biểu quốc tế tại Cà phê trứng 3T, quận 1. Ảnh: NGUYỆT NHI
bieu-tuong-huu-nghi-6.jpg
Các đại biểu thưởng thức cà phê trứng. Ảnh: NGUYỆT NHI

Sau lễ công bố, các đại biểu đã đi bộ ngắm cảnh TP.HCM từ công viên Bến Bạch Đằng đến Cà phê trứng 3T (1A Tôn Đức Thắng, quận 1).

Tại đây, các đại biểu cùng thưởng thức món cà phê trứng độc đáo của Việt Nam, đồng thời được tự tay trải nghiệm pha chế thức uống này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.