Lãnh đạo TP.HCM mời gọi TP Trùng Khánh đầu tư vào siêu cảng Cần Giờ

(PLO)- Lãnh đạo TP.HCM cho biết  cảng biển Cần Giờ sau khi xây dựng có thể kết nối được với cảng Trùng Khánh, từ đó tạo cơ hội để hàng hoá Trung Quốc mở rộng thị trường ở phía nam Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-9, trong khuôn khổ Đối thoại Hữu nghị TP.HCM lần 2 năm 2024, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, có buổi gặp gỡ ông Trịnh Hướng Đông, Phó Thị trưởng TP Trùng Khánh, Trung Quốc.

Chia sẻ với đoàn, ông Võ Văn Hoan cho biết TP.HCM có sứ mệnh là trung tâm nhiều mặt của cả nước, TP cũng có hệ thống các phương tiện giao thông đồng bộ gồm đường hàng không, sông, biển, bộ, sắt.

lãnh đạo TP.HCM
Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM tiếp ông Trịnh Hướng Đông, Phó Thị trưởng TP Trùng Khánh, Trung Quốc. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo đó, lãnh đạo TP.HCM quyết tâm đến năm 2035 xây dựng 180 km đường sắt và mời gọi Trùng Khánh tham gia vào hệ thống đường sắt đô thị mà TP.HCM đầu tư.

Cạnh đó, ông Hoan chia sẻ TP.HCM có cảng biển lớn nhất nước là cảng Cát Lái và nhiều cảng khác như Hiệp Phước, Tân Thuận, Rạch Chiếc nhưng hiện đang quá tải do khối lượng hàng hoá lớn. Do đó, lãnh đạo TP.HCM muốn xây dựng huyện Cần Giờ thành trung tâm logistics và xây dựng cảng biển Cần Giờ tầm cỡ khu vực Đông Nam Á.

Theo ông Hoan, cảng biển Cần Giờ sau khi xây dựng có thể kết nối được với cảng Trùng Khánh, từ đó thúc đẩy phát triển nhiều mặt, tạo cơ hội để hàng hoá Trung Quốc mở rộng thị trường ở phía nam Việt Nam.

lanh-dao-tp-3.jpg
Ông Võ Văn Hoan trao quà lưu niệm của TP.HCM cho ông Trịnh Hướng Đông. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Lãnh đạo TP.HCM cũng kỳ vọng qua Hội nghị xúc tiến hành lang thương mại Đường bộ - Đường biển quốc tế mới Trùng Khánh - TP.HCM, hai địa phương sẽ tìm được con đường kết nối để đưa hàng hoá Việt Nam đến Trung Quốc hoặc châu Âu một cách nhanh nhất và rẻ nhất.

“Đây là dự án lớn, nếu Trung ương đồng ý thì TP.HCM sẽ kêu gọi các nhà đầu tư cùng tham gia, TP mong Trùng Khánh có thể tham gia tư vấn hoặc tham gia đầu tư” - ông Hoan gửi gắm.

Đáp lời, ông Trịnh Hướng Đông, Phó Thị trưởng TP Trùng Khánh, gửi lời cảm ơn lãnh đạo TP.HCM đã mời đoàn đại biểu tỉnh Trùng Khánh đến thăm TP và tham gia Đối thoại Hữu nghị lần 2 năm 2024.

Theo ông Đông, việc này có ý nghĩa sâu sắc và tạo cơ hội cho đoàn đại biểu học hỏi kinh nghiệm bạn bè quốc tế.

lanh-dao-tp-5.jpg
Lãnh đạo TP.HCM tham quan các gian hàng tại Hội nghị xúc tiến hành lang thương mại Đường bộ - Đường biển quốc tế mới Trùng Khánh - TP.HCM. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Trịnh Hướng Đông khẳng định TP.HCM và TP Trùng Khánh có mối quan hệ hữu nghị sâu sắc và thông qua việc giao lưu lẫn nhau, hai địa phương đã tạo được sự tin cậy và đạt được cơ sở hợp tác thống nhất.

Phó Thị trưởng TP Trùng Khánh cũng đồng ý rằng việc đầu tư hệ thống đường sắt rất cần cho sự phát triển TP.HCM và các ngành dịch vụ. Mục đích quan trọng của việc xây dựng tuyến đường sắt, kết nối các tuyến đường biển là tạo điều kiện cho việc vận chuyển hàng hoá giữa hai nước ngày càng thuận lợi.

Ông Trịnh Hướng Đông kỳ vọng TP Trùng Khánh và lãnh đạo TP.HCM sẽ tiếp tục có những buổi gặp gỡ, thảo luận về phương hướng hợp tác trong tương lai.

Cùng ngày, bà Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, có buổi tiếp ông Trịnh Hướng Đông, Phó Thị trưởng TP Trùng Khánh, Trung Quốc.

Tại buổi tiếp, bà Nguyễn Minh Hằng bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của TP Trùng Khánh. Bà Hằng thông tin, Việt Nam – Trùng Khánh có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, hợp tác thực chất trên các lĩnh vực đạt nhiều tiến triển.

Cụ thể, trong 7 tháng đầu năm 2024, kim ngạch thương mại xuất nhập khẩu giữa Việt Nam - Trùng Khánh đạt khoảng 3,2 tỉ USD; từ năm 2019, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ tư của Trùng Khánh trong ASEAN.

Bà Nguyễn Minh Hằng kỳ vọng thời gian tới hai địa phương sẽ tiếp tục thúc đẩy giao lưu, trao đổi đoàn các cấp và tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực giao thông vận tải, logicstic.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.