Vô cớ đánh người, cả nhóm bị phạt 43 năm tù

(PLO) – Nhóm bị cáo đi tìm người có mâu thuẫn trước đó để đánh nhưng không gặp. Trên đường về nhóm này gặp nạn nhân, dù không liên quan gì song vẫn ra tay đánh người đến mức mang thương tích nặng.

Ngày 27-8, TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm đã tuyên phạt Mai Văn Tặng (33 tuổi, ngụ xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ) 13 năm tù, Trần Văn Bé Năm (23 tuổi, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ) 12 năm tù, Mai Văn Châu Phong (20 tuổi, ngụ xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ) 7 năm tù và Lê Văn Bé Chính (26 tuổi, xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh) 11 năm tù cùng về tội giết người (chưa đạt).

Ngoài ra, tòa còn buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường thiệt hại về tổn thất tinh thần, điều trị vết thương cho người bị hại tổng cộng hơn 130 triệu đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 27-8, từ trái qua phải gồm Năm, Tặng, Phong, Chính. Ảnh: N.Nam

Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ ngày 23-6-2012, sau khi nhậu xong, bốn bị cáo trên kéo đến nhà ông B.V.P. ngụ ấp Tân Hưng, xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ) để tìm hai người con của ông này đánh trả thù nhưng không gặp.

Cả nhóm kéo nhau đi, cách nhà ông P. khoảng 50m thì gặp anh Nguyễn Văn Đặng, cả nhóm bất ngờ xông vào đánh anh này.  Anh Đặng bị đè xuống đường, tên Phong và Tăng ngồi lên người, cầm đá đập vào đầu anh. Người dân xung quanh phát hiện và ngăn cản, anh Đặng được đưa đi cấp cứu.

Kết quả giám định pháp y tâm thần kết luận anh Đặng bị rối loạn tâm thần sau chấn thương sọ não, không đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi của mình, tổn hại 55% sức khỏe. Kết luận giám định pháp y về thương tích cho thấy sức khỏe nạn nhân bị giảm do thương tích gây ra là 24%.

VKSND TP Cần Thơ đề nghị phạt bị cáo Tặng từ 13-14 năm tù do là người rủ rê các bị cáo khác cùng đi đánh nhau và gây thương tật nặng nhất cho nạn nhân;  Chính tuy không trực tiếp gây ra thương tật cho nạn nhân nhưng tại tòa bị cáo không thành khẩn thừa nhận hành vi nên cùng bị đề nghị từ 12-13 năm tù; Riêng bị cáo Phong mặc dù tích cực giúp Tặng khống chế nạn nhân nhưng vì khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo còn ở tuổi vị thành niên, gia đình có công với cách mạng nên bị đề nghị từ 7-8 năm tù.

Trước đó, ba bị cáo Tặng, Năm, Phong bị TAND huyện Vĩnh Thạnh xét xử về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, VKSND TP Cần Thơ đã kháng nghị bản án theo hướng hủy án, thay đổi tội danh sang tội giết người.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.