Vô cớ bắt người, trưởng công an xã chỉ bị khiển trách

(PL)- Cho rằng mức kỷ luật này chưa thỏa đáng, Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên đang giám sát Đảng ủy Công an huyện Phú Hòa trong việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết vụ việc.

“Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên đang giám sát Đảng ủy Công an huyện Phú Hòa trong việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết tố giác tội phạm với ông Huỳnh Tấn Trà, Trưởng Công an xã Hòa Định Đông. Đoàn giám sát do ông Anh làm trưởng đoàn, các thành viên là đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, VKSND tỉnh, cán bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy” - ngày 8-9, ông Đặng Quang Anh, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên, thông tin.

Theo ông Anh, sau khi Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Hòa kết luận, tham mưu để UBND huyện ra quyết định khiển trách ông Trà, có dư luận không đồng tình, cho rằng mức kỷ luật này quá nhẹ. Gia đình bà Võ Thị Sứ (ngụ thôn Định Thành, xã Hòa Định Đông) cũng liên tục có đơn khiếu nại.

Qua kiểm tra, Ban Nội chính Tỉnh ủy nhận thấy việc xử lý kỷ luật với ông Trà chưa tương xứng với hành vi vi phạm. UBND huyện, Công an huyện Phú Hòa chưa xem xét, đánh giá toàn diện tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm gây ra. Do vậy, đoàn giám sát sẽ tiến hành giám sát để đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo, dấu hiệu vi phạm (nếu có) của Đảng ủy Công an huyện Phú Hòa trong quá trình giải quyết tố giác tội phạm của gia đình bà Sứ với ông Trà.

Vợ chồng bà Sứ và con trai không đồng tình với hình thức kỷ luật khiển trách đối với trưởng công an xã. Ảnh: TẤN LỘC

Ông Anh cho biết thêm đoàn giám sát sẽ làm rõ căn cứ pháp lý mà Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Hòa kết luận về các vi phạm của ông Trà, sau đó tham mưu để UBND huyện ra quyết định kỷ luật khiển trách ông Trà. Cùng đó làm rõ Công an huyện Phú Hòa đã điều tra, xác định, đánh giá như thế nào với các hành vi vi phạm của ông Trà như tổ chức kiểm tra hộ khẩu gia đình bà Sứ không đúng quy trình, quy định; ký giấy mời anh Nguyễn Kim Thành (20 tuổi, con bà Sứ) đến trụ sở công an xã làm việc lúc 1 giờ 40 sáng 29-3; ông Trà không trung thực, gây khó khăn cho công tác điều tra, giải quyết tố giác tội phạm…

“Đoàn giám sát cũng làm rõ có hay không việc ông Trà còng tay, dùng dùi cui, roi điện đánh anh Thành tại trụ sở công an xã gần hai tiếng đồng hồ, gây thương tích chỉ để tìm thủ phạm ném vỡ cửa kính nhà ông như tố cáo của anh Thành. Ngoài ra, vì sao sau khi xảy ra vụ việc, gia đình bà Sứ nhiều lần yêu cầu công an huyện cho anh Thành đi giám định thương tật nhưng hơn một tháng sau công an mới đưa đi giám định…” - ông Anh thông tin.

Trước đó, bà Sứ tố cáo ông Trà cùng ba cán bộ xã đến kiểm tra hành chính nhà bà vào rạng sáng nhưng không có quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Tiếp đó, ông Trà đưa anh Thành về trụ sở xã. Gần sáng, anh Thành đi bộ về nhà rồi ngã xuống ngất xỉu. Theo trình bày của anh Thành, ông Trà còng tay anh, dùng dùi cui, roi điện đánh liên tiếp gần hai tiếng đồng hồ chỉ để hỏi ai đã ném vỡ cửa kính nhà ông.

Sau đó, ông Trà cùng lãnh đạo xã Hòa Định Đông nhiều lần đến vận động gia đình bà Sứ rút đơn để ông Trà được bầu làm đại biểu HĐND xã nhưng gia đình không chấp nhận.

Khi báo chí phản ánh, Công an huyện Phú Hòa tiến hành điều tra tố giác tội phạm. Đầu tháng 6-2016, ông Trà bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ điều tra. Tuy nhiên, ngày 29-7, chủ tịch UBND huyện ra quyết định khiển trách, đồng thời phục hồi chức trưởng công an xã đối với ông Trà...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.