VKSND TP.HCM: Nhiều án giết người từ mâu thuẫn nhỏ

(PLO)- Án giết người nhiều vụ xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhưng hành vi phạm tội rất côn đồ, manh động. Nhiều vụ xảy ra trong mối quan hệ gia đình, tình cảm nam nữ hoặc từ việc kết nối mạng xã hội...

Sáng 4-12, ông Dương Ngọc Hải, Viện trưởng VKSND TP.HCM, đã cho biết như thế tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 6, HĐND TP.HCM khóa IX.

Báo cáo về tình hình tội phạm, ông Hải cho biết tình hình an ninh chính trị trên địa bàn TP từ đầu năm đến nay được giữ vững ổn định. Số án khởi tố mới là 7.702 vụ với 5.772 bị can, so với cùng kỳ giảm 540 vụ.

Trần Kim Ngân quen biết anh Lương Địch Lân qua Zalo và đâm chết anh Lân.

Ông Hải cũng khẳng định tình hình tội phạm vẫn còn diễn biến phức tạp. Phương thức, thủ đoạn phạm tội ngày càng đa dạng, tinh vi. Nhiều vụ phạm tội có quy mô, tổ chức chặt chẽ, hoạt động liên tỉnh và xuyên quốc gia. Các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra đa dạng, nhiều vụ sử dụng công nghệ cao để phạm tội.

Một thực tế khác cũng được ông Hải nêu ra đó là án giết người nhiều vụ xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhưng hành vi phạm tội rất côn đồ, manh động. Nhiều vụ xảy ra trong mối quan hệ gia đình, tình cảm nam nữ hoặc từ việc kết nối mạng xã hội; nhiều vụ giết người để cướp tài sản.

Điển hình là vụ Trần Kim Ngân (sinh năm 1994) do bị Lương Địch Lân (sinh năm 1991) là bạn quen biết qua mạng xã hội Zalo dùng dao bấm đe dọa đòi giao cấu nhưng Ngân chống cự, tước đoạt dao và đâm chết Lân.

Hay vụ Nguyễn Phạm Quốc Bình dùng cục đá dài khoảng 50 cm tấn công làm bạn gái tử vong, lấy điện thoại rồi phi tang xác nạn nhân.

Về tội phạm an ninh, ông Hải cho biết các thế lực thù địch và tổ chức phản động tiếp tục lôi kéo những phần tử bất mãn tuyên truyền, kích động biểu tình, chống đối nhằm gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong đó đã khởi tố hai vụ với 16 bị can. Đó là vụ Trương Nguyễn Minh Trí cùng đồng phạm về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân và vụ Bùi Hiếu Võ về tội tuyên truyền chống Nhà nước.

Về tội phạm ma túy, đã khởi tố mới 1.072 vụ với 1.388 bị can, giảm 128 vụ so với cùng kỳ, chủ yếu về tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, đã phát hiện khởi tố nhiều vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn, nổi bật là vụ Văn Kính Dương cùng đồng phạm có hành vi sản xuất, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy với tang vật thu giữ 753.500 viên thuốc lắc, trên 100 chất bột có chứa ma túy (MA), 30 thùng chất lỏng, 25 can nhựa chất lỏng, 30 bao chất bột màu trắng ghi vấn là ma túy...

Về tội phạm xâm phạm sở hữu, ông Hải nhấn mạnh thời gian qua tiếp tục xảy ra một số vụ xâm phạm sở hữu với thủ đoạn tinh vi. Điển hình là vụ Kulbir Singh Harnek Singh thông qua mạng xã hội Facebook kết bạn với các bị hại và hứa hẹn gửi quà tặng có giá trị cao. Sau đó người này yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản để đóng phí nhận quà rồi rút tiền chiếm đoạt. Tổng số tiền chiếm đoạt trên 790 triệu đồng.

Viện trưởng VKSND TP.HCM Dương Ngọc Hải. Ảnh: TÁ LÂM

Về thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, ông Hải cho biết VKSND TP đã chủ động phối hợp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, được xã hội quan tâm.

Điển hình có vụ Huỳnh Thị Huyền Như với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi.

Có ba vụ do Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM theo dõi, chỉ đạo và năm vụ do Ban Nội chính Thành ủy theo dõi và đôn đốc.

Trong thời gian qua, VKSND TP đã phối hợp chặt chẽ với TAND TP đưa ra truy tố, xét xử nghiêm minh bốn vụ với 12 bị cáo về án tham nhũng như vụ Phạm Thị Trông về tội tham ô tài sản, lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản và vụ La Hồng Phát tội tham ô tài sản.

Đánh giá chung, ông Hải cho biết bên cạnh những mặt làm được thì trong năm 2017 VKS hai cấp vẫn còn nhiều mặt còn hạn chế, tồn tại như tỉ lệ án trả để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tố tụng mặc dù giảm so với cùng kỳ nhưng vẫn còn cao. Một số đơn vị chưa chủ động phát hiện vi phạm để kiến nghị, kháng nghị nên án hình sự, dân sự bị hủy còn xảy ra...

Trong năm tới, ông Hải khẳng định VKS hai cấp sẽ tăng cường kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Đồng thời tăng cường nâng cao chất lượng kiểm sát xét xử án hình sự để tập trung chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.